Nga triển khai chiến thuật mới nhằm chống lại HIMARS

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 12/08/2022 08:05 AM (GMT+7)
Nga đang phát triển một "chiến thuật mới" để chống lại tác động của Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, theo một quan chức Ukraine.
Bình luận 0
Nga triển khai chiến thuật mới nhằm chống lại HIMARS - Ảnh 1.

Một quan chức Ukraine cho biết Nga đang phát triển một "chiến thuật mới" để chống lại tác động của Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp. Ảnh: Getty

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với Sky News trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11/8 rằng chiến thuật mới này được gọi là "phân tán".

Ông nói: "Nga đang cố gắng phân tán số lượng đạn dự trữ. Tuy nhiên, điều này không giúp ích được gì cho họ".

Các hệ thống HIMARS của Mỹ ở Ukraine đã thu hút sự chú ý trong những tuần gần đây vì những thành công trong các cuộc không kích chống lại Nga. Ukraine đã báo cáo phá hủy hàng chục kho đạn của Nga, làm sáng tỏ lý do tại sao Moscow cố gắng phân tán số lượng đạn của mình.

Newsweek không thể xác minh chiến thuật mới của Nga để chống lại các cuộc tấn công của HIMARS, họ đã liên hệ Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để xác nhận và đưa ra bình luận.

Theo nhà sản xuất HIMARS Lockheed Martin, các hệ thống HIMARS có phạm vi "đã được công nhận và chứng minh" lên tới 300 km và có thể thực hiện "các cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác tầm xa". Tập đoàn cho biết, các loại bom, đạn đang trong quá trình phát triển sẽ có thể cung cấp tầm bắn lớn hơn 499 km trong tương lai.

Danilov nói với Sky News rằng các binh sĩ Nga sẽ "sợ hãi" trước loại vũ khí này.

Ông nói: "Họ không biết tên lửa sẽ bay từ đâu, nên không thể đánh chặn. Họ sẽ rơi vào trạng thái lo lắng".

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã nhiều lần quảng cáo về hiệu quả của HIMARS đối với các mục tiêu Nga.

Gói hỗ trợ an ninh mới nhất của Mỹ cho Ukraine, trị giá 1 tỷ USD, bao gồm bổ sung đạn HIMARS. Trong một thông cáo của Lầu Năm Góc hôm 8/8 nêu chi tiết nội dung gói viện,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách Colin Kahl tuyên bố rằng Ukraine đã thành công trong việc sử dụng HIMARS để chống lại Nga.

Khi lô hàng gần nhất gồm 4 chiếc HIMARS đến Ukraine vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã tổ chức lễ giao hàng và cảm ơn Mỹ đã tăng cường năng lực cho quân đội cho ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem