Chủ nhật, ngày 01/03/2026 10:00 GMT+7

Ngắm dàn mỹ nữ các dân tộc tại Lễ hội Lồng Tông 2026: Quả danh bất hư truyền "Chè Thái, gái Tuyên"

Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 01/03/2026 10:00 GMT+7
Tại Lễ hội Lồng Tông (Lễ hội xuống đồng) xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) không chỉ thu hút du khách bởi những nghi lễ nông nghiệp thiêng liêng hay không khí trẩy hội rộn ràng. Điểm nhấn khiến bao lữ khách phương xa phải xao xuyến, lạc nhịp dường như lại thuộc về nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm của các thiếu nữ vùng cao trong sắc màu trang phục truyền thống dân tộc.

Ngắm dàn mỹ nữ các dân tộc tại Lễ hội Lồng Tông 2026: Quả danh bất hư truyền "Chè Thái, gái Tuyên"!

Từ xa xưa, dân gian đã truyền tụng câu ca "Chè Thái, gái Tuyên" để ngợi ca vẻ đẹp nức tiếng của người con gái vùng đất Tuyên Quang. Và không gian Lễ hội Lồng Tông 2026 diễn ra tại xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) rực rỡ sắc màu đầu năm nay chính là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho câu nói danh bất hư truyền ấy.
Dạo quanh khu vực sân hội, người ta có cảm giác như đang đi giữa một vườn hoa ngập tràn hương sắc: Đến với lễ hội, du khách dễ dàng bị "đốn tim" bởi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhưng vạn phần cuốn hút của các thiếu nữ bản địa trong các trang phục truyền thống dân tộc Tày, Dao, Mông, Nùng...
 Không cần những lớp trang điểm cầu kỳ hay lộng lẫy xa hoa, các cô gái xứ Tuyên toát lên vẻ trong trẻo với làn da trắng ngần đặc trưng, đôi mắt đen láy và nụ cười bừng sáng như nắng ban mai xua tan cái se lạnh của sương núi.
Thiếu nữ Tày đằm thắm: Gây thương nhớ với áo dài chàm giản dị, thắt lưng lụa rực rỡ và những chiếc vòng bạc chạm trổ tinh xảo lấp lánh trước ngực. Nét duyên của cô gái Tày nằm ở sự ý nhị, thanh tao.
Khác với vẻ đẹp "tĩnh", sức hút của dàn mỹ nữ xứ Tuyên tại Lễ hội Lồng Tông 2026 còn toát ra từ sự năng động và tình yêu với văn hóa cội nguồn.
Khắp các sân chơi dân gian, hình ảnh thiếu nữ uyển chuyển vươn mình tung quả còn ngũ sắc lên đỉnh cây nêu vút cao, hay nghiêng mình e ấp ngân vang điệu hát Then, gảy đàn Tính gieo sầu thương nhớ, hay những điệu múa xuống đồng... đã trở thành những khung hình "đắt giá" nhất.
 Chính sự hòa quyện giữa nhan sắc trời ban và cốt cách văn hóa truyền thống đã làm nên một thương hiệu "Gái Tuyên" không thể hòa lẫn. Giữa khung cảnh đất trời giao hòa ngày xuân, vẻ đẹp ấy thực sự là một "đặc sản" níu bước chân lữ khách, khiến ai đã một lần ghé thăm Lễ hội Lồng Tông đều thầm nhủ lòng sẽ còn quay lại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.