Ngăn chặn F0

  • Trưa 15/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được mẫu nghi nhiễm từ đảo Phú Quý gửi vào bằng đường thủy, sở đã xét nghiệm PCR và kết quả cho thấy 69 mẫu từ đảo gửi vào đã khẳng định mắc Covid-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, đảo Phú Quý có khoảng 130 F0.
  • Chiều 12/11, trao đổi với Dân Việt qua điện thoại, một lãnh đạo huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, sau khi phát hiện 3 ca F0, các cơ quan chức năng đã truy vết và xác định nguồn gốc. Từ vùng xanh, huyện đảo Phú Quý nâng lên cấp độ 2( vùng vàng) để phòng chống Covid-19.