Ngành bán lẻ
-
Hệ thống siêu thị và bán hàng của Aeon là mục tiêu của hàng loạt sản phẩm organic, nông sản tươi như bưởi da xanh, trà kombucha, mỹ phẩm thiên nhiên… từ các doanh nghiệp Việt Nam.
-
Mặc dù chịu ảnh hưởng của siêu bão số 3 (Yagi) nhưng chỉ số doanh thu bán lẻ, du lịch của nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng đáng kể.
-
9 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối bán lẻ gọi tên: Masan, PNJ, Doji, Thế giới di động,... Các doanh nghiệp này "bội thu" trong nửa đầu năm nay, thậm chí có doanh nghiệp lợi nhuận tăng tới 5.200% so với cùng kỳ.
-
Hầu hết các giao dịch thuê được ghi nhận đến từ ngành hàng F&B, thời trang thể thao và mỹ phẩm… điều này đã thay đổi đáng kể và đặt ra yêu cầu về nâng cấp, tái cơ cấu đối với các trung tâm mua sắm.
-
Nhờ đóng góp của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm nay tăng 2% so với tháng 3 và tăng 9% so với tháng 4/2023, theo Tổng cục Thống kê.
-
Tại Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2024, các chuyên gia của AFA Capital đã đưa ra những phân tích, dự báo về những nhóm ngành triển vọng, đáng quan tâm trong năm nay.
-
Ngày 27/11/2023, Masan Group và 8VC - Quỹ đầu tư mạo hiểm từ Silicon Valley đồng tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ về chủ đề "Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML) và Khoa học dữ liệu trong tiêu dùng – bán lẻ".
-
Các nhà bán lẻ đã nhập cuộc mạnh mẽ với nhiều giải pháp hướng đến giảm phát thải, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
-
Phiên giao dịch hôm nay (2/11), khả năng thị trường còn quán tính hồi phục song việc tăng điểm sẽ gặp khó khăn do áp lực cung cổ phiếu có thể gia tăng trở lại. Trong bối cảnh này, một số mã cố phiếu được các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm gồm PNJ, DGW, VPB, TPB...
-
Cầu sản phẩm không thiết yếu thấp khiến các đại gia bán lẻ công nghệ phải lao vào cuộc chiến giá rẻ. Đa phần doanh nghiệp trong ngành đều báo cáo lợi nhuận giảm sâu, thậm chí lỗ kỷ lục.