Theo Vndirect, thách thức nhiều hơn thuận lợi cho các doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của các công ty ngành gỗ sẽ giảm nhẹ vào năm 2023 trước khi cải thiện vào năm 2024.
Công ty CP Gỗ Việt Âu Mỹ vừa chi hơn 1 tỷ đồng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng “Nhận gỗ liền tay - Lái ngay xế xịn” nhằm kích cầu thị trường và tri ân khách hàng đã cùng đồng hành trong giai đoạn khó khăn của ngành gỗ.
Năm 2022, ngành gỗ cả nước đặt mục tiêu xuất khẩu 16,5 tỷ USD. Tuy nhiên, mục tiêu này trở nên khó khả thi khi các doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm 2022 đạt 13,475 tỷ USD. Tuy là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn của Việt Nam nhưng đồng thời gỗ cũng là ngành hàng phải đối mặt nhiều với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ các đối tác thương mại lớn.
8 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh ở mức 168 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021. 4 tháng cuối năm, ngành gỗ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn như cạnh tranh tương mại, tác động xung đột Nga – Ukraine, giá cước vận chuyển, lạm phát…
Tính đến nay, bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện, gây hại tại nhiều tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, các tỉnh Bắc Trung bộ và 1 số tỉnh phía Bắc với mức độ gây hại khác nhau.
Ngành chế biến gỗ đã trở lại sản xuất thuận lợi sau dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ hiện đã có đơn hàng cho cả năm 2022. Tuy nhiên, họ đang bị áp lực rất lớn vì thiếu nguyên liệu, không đảm bảo tiến độ sản xuất cho các đơn hàng đã ký.
Nhiều doanh nghiệp trong ngành gỗ và nội thất kín đơn hàng đến hết quý III, thậm chí cả năm. Dù vậy, doanh nghiệp cho biết đang gặp phải nhiều áp lực lớn.
Dự báo xuất khẩu sang Nga sẽ tiếp tục sụt giảm trong tháng 3 và những tháng tới nếu xung đột Nga – Ukraine không được giải quyết. Đã có nhiều lô hàng sang Nga buộc phải quay đầu. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.