Ngày báo chí

  • Thách thức lớn nhất của báo chí không phải là không theo kịp sự phát triển của công nghệ mà là thách thức trong loại trừ tin giả (bao gồm tin bịa đặt, tin nửa sự thật và tin không kiểm chứng). Nhiều cơ quan báo chí dễ dàng tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại nhất, nhưng chưa thấy giải pháp căn bản loại bỏ tin giả.
  • Ngày 20/6, tại Hà Nội, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
  • Còn đúng một năm nữa, nhà báo Nguyễn Thị Phương Liễu (Báo Đồng Nai) sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng khi trò chuyện với chị, tôi vẫn không nghĩ chị đã ở cái tuổi 55, đã 31 năm gắn bó với nghề báo và đoạt ngót trăm giải thưởng.
  • Ông Nguyễn Hoài Dương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk cho rằng sự đồng hành của báo chí là rất quan trọng, báo chí cũng là cầu nối thông tin để giúp ngành nông nghiệp đưa ra một số giải pháp phù hợp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.
  • Đó là một trong những chỉ đạo và cũng là điểm nhấn mạnh của Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam khi thăm, chúc mừng Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).
  • Nhà báo được xem là những người năng động, nắm bắt và sử dụng thông tin có hiệu quả nhất. Đây không phải là những lời ca ngợi dành cho họ, mà là yêu cầu phải có để tồn tại và hành nghề.
  • Tiến sĩ Trần Quang Diệu - chuyên gia Công nghệ thông tin và Truyền thông, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc đào tạo phóng viên, nhà báo “thời 4.0” luôn được các trường đào tạo báo chí coi trọng.
  • Tô Hoàng là nhà văn, nhà báo chuyên viết về lĩnh vực điện ảnh – truyền hình. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Đạo diễn phim tài liệu tại Đại học Quốc gia điện ảnh Liên Xô cũ (VGIK). Ông là tác giả của cuốn sách “Một thế giới khác nhìn qua ống kính” và kịch bản phim tài liệu “Hồ Chí Minh, cội nguồn cảm hứng sáng tạo”. Cả hai tác phẩm này đều đã giành được giải thưởng Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam. Nhân Ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, nhà báo Tô Hoàng chia sẻ những vui buồn về nghề cầm bút cũng như nghiệp văn chương mà ông đã và đang theo đuổi.