Nghèo đói
-
Đại dịch Covid-19, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy 165 triệu người trên thế giới vào diện nghèo tính từ năm 2020. Đây là kết quả báo cáo mới được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố.
-
Với tình trạng nghèo đói và lạm phát tăng vọt do chiến tranh, ngày càng có nhiều người Ukraine phải chuyển sang buôn bán trên đường phố để kiếm sống qua ngày.
-
Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ukraine, nơi tình trạng nghèo đói đã tăng gấp 10 lần trong năm nay.
-
Theo tổ chức từ thiện Oxfam, đại dịch Covid-19 đã khiến những người giàu nhất thế giới trở nên giàu có hơn nhưng cũng khiến nhiều người phải sống trong cảnh nghèo đói hơn.
-
Không quan trọng bạn đang giàu cỡ nào, mức lương bạn nhận được là bao nhiêu và cuộc sống của bạn đang sung túc tới mức nào, nếu bạn không thể sống sót quá 3 tháng khi mất đi nguồn thu nhập, bạn thực đang rất nghèo.
-
Nhiều thôn làng xa xôi ở Gia Lai, nạn tảo hôn vẫn đang diễn ra âm ỉ và để lại những câu chuyện buồn dai dẳng từ đời này sang đời khác. Bởi, nếu “đã ưng cái bụng” mà gia đình không cho cưới thì rủ nhau tự tử. Hệ lụy là cái nghèo mãi đeo bám, nhiều đứa trẻ phải bỏ học sớm để lên nương.
-
Bởi lẽ thu nhập của người dân bình thường ở đây không đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống.
-
“Không còn con đường nào khác, vợ chồng tôi chỉ có thể nhìn con gái “xấu số” chống chọi với bệnh tật suốt 8 qua”, ông Hồ Sỹ Hừng, bố chị Hường hoen khóe mắt.
-
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa thu nhập gia đình, nền tảng giáo dục và kích thước bộ não của trẻ đang lớn và thiếu niên.
-
Vẫn biết sự đổi thay ở nhiều ngôi làng bây giờ chẳng là điều gì phải ngạc nhiên - vậy mà tôi vẫn phải ngạc nhiên. Có thể nào tin được đây đã từng là ngôi làng một thời chìm trong nghèo đói, quẫn bách đến xót xa?