Nghi án hối lộ quan chức đường sắt: Nhật đề nghị sớm được cung cấp kết quả điều tra

Mai Nguyễn Thứ tư, ngày 25/06/2014 09:07 AM (GMT+7)
Sáng 24.6, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đối thoại giữa Việt Nam và Nhật Bản về các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
Bình luận 0

Cuộc đối thoại do Bộ KHĐT cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Ông Hideo Suzuki - Công sứ Nhật Bản đánh giá cao việc Việt Nam phối hợp tốt để tìm hiểu vụ tham nhũng liên quan đến nghi án đưa-nhận hối lộ số tiền hơn 16 tỷ đồng của Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) với một số quan chức ngành đường sắt Việt Nam. Nhật Bản hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ giải quyết tốt vụ án này và đề nghị Việt Nam sớm công bố kết quả điều tra vụ án.

Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Trí Dũng cho biết, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường cho Việt Nam. Song song với sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các dự án, Nhật Bản cũng đã phối hợp tốt với Việt Nam để phòng chống tham nhũng trong các dự án ODA của Nhật tại Việt Nam. “Chính phủ Việt Nam quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng trong sử dụng các dự án ODA nói chung và ODA của Nhật Bản nói riêng” - ông Dũng nói.

Được biết, cho đến nay đã có 5 nghi can là cán bộ ngành đường sắt liên quan đến vụ án nhận hối lộ của JTC bị bắt giam để phục vụ việc điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem