Đã hàng chục năm nay, hàng trăm người dân bản Sơn Tiến, xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp (Nghệ An) phải qua sông Dinh bằng cây cầu tạm làm bằng gỗ và tre. Chiếc cầu này cũng chính là con đường độc đạo duy nhất để người dân nơi đây được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Trong số 145 em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) nghỉ học, đa phần có triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu.
Chỉ trong buổi sáng 22.10, nhà trường thông báo có 96 học sinh nghỉ học. Đến sáng ngày 23.10, cả trường vẫn còn 81 học sinh chưa thể đi học do nhiều nguyên nhân, phần lớn do nóng, sốt siêu vi, tiêu chảy, đau bụng.
NTNN từ số 232 tới 236 liên tục phản ánh về những bất ổn liên quan tới việc thừa trường, dồn trường ở Hà Tĩnh. Thực tế này hiện đã “lan” sang nhiều tỉnh lân cận. Nếu không có các giải pháp chung liên quan tới kiểm soát đầu tư xây dựng trường ở nông thôn thì đây sẽ là vấn đề lớn của ngành giáo dục ở các địa phương.
Sáp nhập trường THCS nhưng học sinh trường mầm non, tiểu học cũng “buộc” phải nghỉ học khiến trường lớp ở xã Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh) vắng tanh. Nhiều hộ sốt ruột cho con đi học thì bị “khủng bố”...
LTS: NTNN số 215-216 (số ra ngày 8-9.9) phản ánh tình trạng hàng trăm trẻ em ở xã Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh) không được tới trường khai giảng vì những tranh cãi về sáp nhập trường. Cho tới ngày 27.9, số trẻ em không được đi học ngày càng tăng cao, lên tới hơn 600 trẻ. Vì sao vùng đất học Hương Khê lại chấp nhận “thà để con thất học còn hơn sáp nhập trường”? NTNN đã tìm hiểu vấn đề này và nhận thấy thực trạng khá nghiêm trọng.
Ngày 25.9, các trang mạng xã hội đăng tải clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một cô giáo đang mang thai túm tóc, bạt tai một học sinh và sự việc được cho là xảy ra tại Quảng Ninh.
Hàng chục năm qua, người dân ở vùng rốn lũ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) luôn nơm nớp lo sợ khi đi qua những cây cầu tre, cầu ván bắc qua sông trên địa bàn.
Bản nhỏ nằm hẻo lánh nhất xã, con đường mòn từ nhà đến trường chừng 8 cây số, đi bộ hết hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng hơn 7 năm nay hầu như rất ít khi em nghỉ học, trừ những lúc hoàn cảnh kinh tế không cho phép.