Nghi Xuân
-
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục ki ốt, nhà hàng... "mọc lên" ở khu vực lạch nước ngọt Bàu Dài (thuộc Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Điều đang nói, địa điểm này đã được UBND tỉnh quy hoạch để thực hiện Dự án Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành.
-
Lễ hội đánh cá Vực Rào, được tổ chức thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân địa phương với tinh thần khuyến nông, khuyến ngư, đồng thời giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng cư dân làng xã và thu hút khách du lịch đến với xã Xuân Viên (Hà Tĩnh).
-
Cổng Tam quan – chùa Thanh Lương tọa lạc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), làm bằng gỗ lim, sến bề thế nhất Việt Nam, chạm khắc tinh xảo, với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
Ngày 12/6, tại đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hàng nghìn người dân địa phương lội nước, cầm nơm tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa
-
Anh Nguyễn Đức Đan, 46 tuổi, trú tại thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhiều lần bắt gặp người dân săn được động vật quý hiếm, anh đã chủ động bỏ tiền túi mua lại 1 con trăn to, 1 con khỉ vàng thả về rừng.
-
Cá voi dài 1,8m, nặng hơn 100kg (ngư dân địa phương gọi là "cá ông") trôi dạt vào bờ biển xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) được người dân quấn vải đỏ, an táng chu đáo theo tập tục địa phương.
-
Chở khách từ Hương Sơn, Hà Tĩnh ra phía Bắc, anh Hoàng Xuân Tình, SN 1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đột ngột "mất tích" 2 ngày rồi mới trở về nhà. Người tài xế đã chia sẻ sự tình với PV báo Dân Việt về sự việc kỳ bí trên.
-
Bà Trần Thị Hoa, 59 tuổi, thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt cả hai chân. Tuy nhiên, bằng nghị lực, ý chí của bản thân, bà quyết tâm học nghề tráng bánh đa.
-
Từ cậu bé nghèo chăn vịt chạy đồng ngày nào, với quyết tâm, ý chí làm giàu, ông Lê Văn Bàng (SN 1963, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành ông chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp, trong đó có trang trại nuôi lợn quy mô lớn.
-
Với năng suất trung bình 16 tấn/ha, giá bán 10.000 đồng/kg, giống khoai lang KL 20-209 đã mang về cho bà con Nghi Xuân (Hà Tĩnh) niềm vui lớn, sau khi trừ chi phí, có thể thu về gần 100 triệu đồng/ha.