Ngoại trưởng Ba Lan thừa nhận NATO "không hứng thú" tham chiến với Nga

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 13/07/2024 08:55 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết Kiev cần phải "chiến thắng trong cuộc chiến" trước khi được mời gia nhập NATO.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Ba Lan thừa nhận NATO "không hứng thú" tham chiến với Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Getty Images.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết khối do Mỹ đứng đầu không sẵn sàng đề nghị cấp quy chế thành viên cho Kiev cho đến sau cuộc xung đột với Moscow.

Sikorski phát biểu tại sự kiện của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) ở Washington hôm thứ Sáu 12/7, sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington D.C.. Ông từng là thành viên của AEI vào đầu những năm 2000, trước khi gia nhập chính phủ Ba Lan.

Khi được người dẫn chương trình Dalibor Rohac hỏi về việc Mỹ và Đức có vẻ miễn cưỡng mời Ukraine gia nhập NATO, Sikorski trả lời rằng tư cách thành viên sẽ diễn ra "sau chiến tranh", và nói thêm "nhưng Ukraine trước tiên phải thắng".

Sikorski nói: "Không có gì nguy hiểm hơn trong quan hệ quốc tế hơn là sự bảo đảm an ninh không đáng tin cậy. Chúng tôi đã có điều đó vào năm 1939 và nó không tốt cho chúng tôi. Nó khiến bạn dũng cảm hơn mức bạn nên làm. Sự bảo đảm của NATO chỉ nên được mở rộng cho những tình huống mà chúng tôi sẵn sàng tham chiến thay mặt cho quốc gia mà chúng tôi đưa ra sự bảo đảm."

Ông nói thêm: "Liên minh hiện không muốn làm điều đó".

Sikorski khẳng định các thành viên NATO sẵn sàng cung cấp "sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine để giành được chiến thắng này".

Hungary và Slovakia đã công khai phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của khối do Mỹ đứng đầu, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Nga và một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Các quy định của NATO yêu cầu sự đồng ý của tất cả các quốc gia thành viên trước khi những quốc gia mới có thể tham gia.

Thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO tuyên bố rằng "tương lai của Ukraine là ở NATO" và Kiev đang trên "con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn Euro-Atlantic, bao gồm cả tư cách thành viên NATO", nhưng lưu ý rằng khối này sẽ chỉ đưa ra lời mời "khi các đồng minh đồng ý và Các điều kiện được đáp ứng."

Đây chính là lối diễn đạt được sử dụng vào năm ngoái ở Vilnius, Lithuania. Chính phủ ở Kiev đã phản ứng giận dữ khi thiếu lời mời chính thức, với việc Vladimir Zelensky đăng một loạt bài đăng giận dữ trên mạng xã hội cáo buộc NATO yếu đuối và hèn nhát.

Mặc dù Kiev được hứa hẹn sẽ có thêm vũ khí, đạn dược và thiết bị trong tương lai nhưng sẽ phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước khi chúng có thể được sản xuất và chuyển giao. Moscow tuyên bố rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột Ukraine và phương Tây chỉ kéo dài tình trạng thù địch một cách không cần thiết và có nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem