Ngoại trưởng Nga
-
Hôm 2/3, quân đội Ukraine cho biết họ có quyền lựa chọn rút khỏi Bakhmut, nhưng quyết định như vậy sẽ chỉ được đưa ra nếu "thực sự cần thiết".
-
Ông Sergey Belyaev, Vụ trưởng Vụ châu Âu 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận thực chất với phương Tây nói chung hoặc bất kỳ bên nào. Nhà ngoại giao cấp cao đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với RTVI được công bố hôm 7/2.
-
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CNN rằng ông đang "xem xét" việc gửi Iron Dome tới Kiev, tuyên bố này đã khiến Moscow phản ứng.
-
Không thể phủ nhận rằng các cường quốc, đặc biệt là Nga và Mỹ đang ráo riết lôi kéo, "quyến rũ" châu Phi khi mối quan hệ giữa họ ngày càng xấu đi.
-
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine cho biết, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tấn công các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka và hứng chịu tổn thất nặng nề.
-
Nga được cho là sẽ sớm sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong năm nay khi xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 27/1 rằng Berlin sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
-
Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem vào tối thứ Sáu (27/1).
-
Những tiến bộ quân sự của quân đội Nga ở thành phố Vuhledar của Ukraine có thể củng cố lợi thế chiến lược của Moscow ở khu vực Donbass trong cả năm 2023.
-
Nga đang chuẩn bị một làn sóng tấn công mới chống lại Ukraine vào ngày 24/2, đúng một năm kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov cho biết hôm 27/1.