"Ngọc nữ" Châu Tuyết Vân và đồng đội mở hàng HCV cho Taekwondo Việt Nam

Hoàng Thành An Thứ hai, ngày 16/05/2022 14:59 PM (GMT+7)
Chiều 16/5, Châu Tuyết Vân và các đồng đội Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Lệ Kim đã xuất sắc hoàn thành bài thi Quyền sáng tạo đồng đội môn Taekwondo để giành HCV cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 31.
Bình luận 0

Châu Tuyết Vân và các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc bài thi khi đạt 7.799 điểm, bỏ xa đội giành HCB Philippines (7.366điểm). HCĐ thuộc về đội Lào (6.233 điểm).

"Ngọc nữ" Châu Tuyết Vân và đồng đội mở hàng HCV cho Taekwondo Việt Nam - Ảnh 1.

Châu Tuyết Vân. Ảnh: FBNV.

Quyền sáng tạo đồng đội nam-nữ được đưa vào SEA Games đầu tiên tại Philippines năm 2019 (SEA Games 30). Tại đây, Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội hoàn thành xuất sắc bài thi khi đạt 7.779 điểm, bỏ xa chủ nhà Philippines (6.866) để giành tấm HCV. Ở SEA Games 30 năm 2019 cách đây ba năm, các VĐV quyền của tuyển taekwondo Việt Nam đã giành 2 HCV. Mục tiêu của nội dung này tại SEA Games 31 là bảo vệ thành công thành tích đã có từ SEA Games trước đó.

Tại SEA Games 31 này, "mỏ vàng" taekwondo sẽ có 19 bộ huy chương (14 hạng cân đối kháng, 5 bộ huy chương biểu diễn quyền). Taekwondo được giao chỉ tiêu giành 5 HCV tại SEA Games 31 để nằm trong Top 3 nước dẫn đầu khu vực. Chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu các VĐV đạt phong độ ổn định.

Trước đó, tại SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành được 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ. Trong đó, 3 HCV nội dung đối kháng của Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg). 2 HCV quyền ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người và quyền sáng tạo cá nhân nữ của Nguyễn Thị Mộng Quỳnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem