Ngôi sao bị HLV Park Hang-seo 'hắt hủi' lại hay nhất V.League

Thứ năm, ngày 24/10/2019 17:10 PM (GMT+7)
Với phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục được bầu chọn cho Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019.
Bình luận 0

Theo đó, trong buổi lễ trao chức Vô địch cho Hà Nội FC và Hạng Ba cho Than Quảng Ninh chiều qua 23/10 trên sân Cẩm Phả, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao thưởng ở hạng mục cá nhân.

img

Văn Quyết ẵm giải xuất sắc nhất

Với 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của đội bóng Thủ đô đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải 2019.

Đây là danh hiệu xứng đáng với cá nhân tiền đạo sinh năm 1991 này, nên nhớ rằng trước đó Văn Quyết bị chấn thương và chỉ trở lại đầu giai đoạn lượt về nhưng vẫn thể hiện một phong độ xuất sắc, góp công rất lớn vào chức Vô địch của Hà Nội FC.

Đáng nói khi đây đã là lần thứ hai liên tiếp Văn Quyết được xướng tên ở hạng mục này, mùa giải năm ngoái, tuyển thủ ĐT Việt Nam cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.

“Tất nhiên là tôi cảm thấy hạnh phúc với danh hiệu cá nhân. Nhưng chắc chắn, danh hiệu vô địch của tập thể mới là điều mà tôi quan tâm hàng đầu.

Thành công của cá nhân tôi có sự đóng góp của tập thể. Vì vậy danh hiệu mà tôi nhận được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là toàn thể đội bóng cũng như người hâm mộ Hà Nội FC” – Văn Quyết chia sẻ với Báo Bóng Đá.

Tiền đạo 28 tuổi cũng cho biết dù gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay nhưng toàn thể các cầu thủ Hà Nội FC đã nỗ lực để có được thành công này.

img

CLB Hà Nội vô địch V.League

“Năm 2018, Hà Nội FC đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Còn năm nay, dù gặp nhiều thách thức hơn nhưng chúng tôi đã bảo vệ thành công danh hiệu này.

Đó là niềm tự hào của anh em cầu thủ, nhất là với những nỗ lực không ngừng nghỉ.” – Báo Bóng Đá dẫn lời Văn Quyết.

Không chỉ ở V.League, mùa giải năm nay cũng chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Quyết rừng ở đấu trường châu lục AFC Cup 2019, anh có cho riêng mình tới 7 bàn thắng sau 11 lần ra sân, Hà Nội FC cũng chỉ dừng bước đáng tiếc trước April 25 vì luật bàn thắng sân khách.

Chơi chói sáng tại CLB Hà Nội nhưng Văn Quyết không được HLV Park Hang-seo triệu tập gần 1 năm qua. Lần gần nhất thủ quân của CLB Hà Nội có tên ở ĐT Việt Nam là ở AFF Cup 2018.

Ngoài Văn Quyết nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới V.League 2019 thuộc về bộ đôi Pape Omar của CLB Hà Nội và Bruno của Viettel, còn nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất là tiền vệ Trần Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai, với 12 bàn thắng.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem