Ngư lôi
-
Các chuyên gia bình luận rằng, ngư lôi mới của Ukraine sẽ là "một món quà" dành cho Hạm đội Nga mà họ không ngờ tới cũng không thể chống đỡ được.
-
Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đã nhiều lần đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Tháng 10/1962, một tàu ngầm Liên Xô giữa vòng vây của hải quân Mỹ đã suýt khai hỏa ngư lôi hạt nhân, tạo ra nguy cơ kích hoạt chiến tranh hủy diệt.
-
Nhà báo Brent Eastwood của chuyên mục 19Fortyfive đã nói về ngư lôi không người lái Poseidon, mà theo ông, Nga có thể sử dụng để phá hủy tất cả các thành phố trên bờ biển nước Mỹ.
-
Hiện tại trong biên chế của binh chủng Hải quân Việt Nam đang sử dụng hai loại ngư lôi bao gồm VA-111 Shkval và Type 53, tất cả đều có xuất xứ từ Nga. Gần đây, những hình ảnh từ buổi tập trận của Hải quân Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng gờm của loại vũ khí này.
-
Tờ Zvezda viết, tàu ngầm hạt nhân đầy hứa hẹn của Nga Poseidon là ngư lôi nguy hiểm nhất trên thế giới.
-
Có tầm bắn xa không kém pháo hạm, kết hợp với đôi mắt tinh anh của lính cảnh giới, ngư lôi Trường thương đã khiến Mỹ thiệt hại nặng trong các cuộc đột kích.
-
Từ một quả ngư lôi Mỹ trôi dạt trên biển, Trung Quốc sao chép và cho ra đời nhiều mẫu ngư lôi hiện đại trang bị cho tàu ngầm. Nhưng nó có thực sự đáng sợ như những quả ngư lôi của Mỹ?
-
Trong Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã từng có những thời gian rất bị động, khi phụ thuộc nặng nề vào hạm đội tàu ngầm để đối phó với lực lượng hải quân Mỹ. Để giải quyết thế bí, một loại ngư lôi siêu tốc độ cho tàu ngầm Liên Xô đã được chế tạo. Cho đến nay, thế giới chưa có loại ngư lôi nào có thể so sánh với nó về tốc độ.
-
Mặc dù có yếu tố bất ngờ, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản thành công một phần là nhờ loại "hoả thần" bay mà nước này sử dụng.
-
Trong số những tàu ngầm Kilo "hố đen đại dương" đang thuộc biên chế Hải quân Việt Nam sở hữu, tàu ngầm Hà Nội có lẽ là chiếc đặc biệt hơn cả khi nó đánh dấu nhiều cột mốc "lần đầu" rất đáng nhớ.