Người dân Afghanistan sợ hãi mỗi khi Taliban gõ cửa

Thứ bảy, ngày 21/08/2021 13:05 PM (GMT+7)
Mỗi khi quân Taliban gõ cửa, gia đình 16 người Afghanistan này lại phải chen chúc vào phòng tắm, tắt đèn cũng như điện thoại di động, bịt miệng những đứa trẻ để giữ chúng im lặng.
Bình luận 0
Người dân Afghanistan sợ hãi mỗi khi Taliban gõ cửa - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban diễu hành trong quân phục trên đường phố ở Qalat, tỉnh Zabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Họ không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng họ không muốn biết. Hai thành viên trong gia đình đã bị giết trong những năm gần đây, ngoài ra họ cũng luôn theo dõi những vụ ám sát diễn ra khắp Afghanistan suốt 12 tháng qua, cho đến thời điểm chính phủ Afghanistan bị lật đổ.

Riêng tại Kabul, hồ sơ của đại sứ quán Mỹ cho thấy 152 người đã chết trong các vụ giết người có chủ đích từ tháng 12 đến tháng 7. Tuy nhiên, Taliban phủ nhận phần lớn cáo buộc.

"Gia đình tôi đang lo sợ. Cứ mỗi giây nhìn thấy một chiếc ô tô đi trên đường là chúng tôi lại chạy vào nhà tắm", người chồng trong gia đình cho biết, nói thêm rằng ông đang cố gắng đưa người thân của mình ra khỏi đất nước.

Ông nói: "Thực phẩm có hạn và giá cả tăng cao chóng mặt."

Rất nhiều gia đình lâm vào tình cảnh này kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Người dân Afghanistan sợ hãi mỗi khi Taliban gõ cửa - Ảnh 2.

Những người sơ tán tập hợp trước khi lên máy bay tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Các nhà hoạt động, phụ nữ, cựu quan chức, nhà báo, cựu quân nhân và thành viên của các cơ quan tình báo rất lo lắng cho sự an toàn của mình, kể cả khi Taliban đảm bảo rằng họ không tìm cách trả thù và sẽ trao quyền cho phụ nữ. Việc Taliban thực thi tàn bạo phiên bản luật Hồi giáo của họ trong lần cuối cùng cầm quyền là một lý do cho sự không tin tưởng này.

Các video trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người đàn ông có vũ trang lục soát nhà hoặc đánh đập người dân trên đường phố. Người phát ngôn của Taliban không đưa ra bình luận gì về sự việc này.

Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Taliban cho biết phụ nữ sẽ được phép làm việc theo luật Hồi giáo, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục hoạt động.

"Chúng tôi không tin vào điều đó"

Reuters đã có cuộc nói chuyện với bốn gia đình đang trốn ở Afghanistan.

Một trong hai quan chức chính phủ giấu tên cho biết ông ta và gia đình đã cố gắng đáp chuyến bay ra khỏi Kabul vào cuối tuần trước khi Taliban đang ở cổng thành phố, nhưng họ đã thất bại.

"Tôi không tin", ông nói, đề cập đến các bình luận công khai của Taliban hồi đầu tuần.

Hàng ngàn người đang cố gắng chạy trốn và các chính phủ phương Tây cho biết họ sẽ sơ tán người dân khỏi Kabul, tuy nhiên hỗn loạn đã xảy ra ở trong và xung quanh sân bay.

Một cựu quan chức chính phủ khác cho biết Taliban dường như biết chi tiết về công việc và tài sản của ông ta khi họ đến thẩm vấn ông.

Người dân Afghanistan sợ hãi mỗi khi Taliban gõ cửa - Ảnh 3.

Một chiến binh Taliban cầm súng trường M16 đứng bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul, Afghanistan, ngày 16/8/2021. Ảnh: Reuters

Thomas Ruttig, đồng Giám đốc Mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan (AAN) cho biết: "Đây là một chiến dịch đe dọa mọi người bằng cách chủ động đến nhà và tìm kiếm họ. Không nhất thiết là để bắt hoặc giết, nhưng điều đó đã đủ đáng sợ, và nó cũng cho thấy rằng Taliban đã chuẩn bị danh sách và biết những người họ đang tìm kiếm."

Theo Ajmal Omar Sinwari, phát ngôn viên của lực lượng an ninh Afghanistan trước khi bị đánh bại, lực lượng có nguy cơ bị trả thù cao nhất là lính đặc nhiệm và cảnh sát, cũng như nhân viên chống khủng bố.

Một báo cáo tình báo của Na Uy được chia sẻ với Liên Hợp Quốc cho biết Taliban đang vây bắt các quan chức quân đội, cảnh sát và tình báo, và họ sẽ bắt giữ các thành viên gia đình của bất kỳ ai không xuất hiện để thẩm vấn.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, một cuộc điều tra cho thấy Taliban đã sát hại 9 người đàn ông dân tộc Hazara sau khi giành quyền kiểm soát tỉnh Ghazni vào tháng trước, làm dấy lên lo ngại rằng Taliban, thành viên chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, sẽ nhắm vào người Hazara, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Shi'ite.

Đài truyền hình công cộng Đức Deutsche Welle cũng nói rằng các thành viên Taliban đang săn lùng một trong các nhà báo của họ, thậm chí bắn chết một thành viên trong gia đình ông ấy và làm bị thương nặng một người khác. Ngoài ra, thêm  ba nhà báo khác đã bị lính Taliban đột kích vào nhà.

Người phát ngôn của Taliban chưa trả lời yêu cầu bình luận về các báo cáo.

Một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ sống ở Kabul cho biết hầu hết phụ nữ mà cô biết đều đã cố gắng bỏ trốn khỏi đất nước.

Trong vài ngày, những phụ nữ này đã ngừng lên mạng, thậm chí xóa tài khoản Facebook của họ và rời khỏi các nhóm WhatsApp.

"Họ nghĩ rằng Taliban có thể đang kiểm tra nó."

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem