Các báo cáo truyền thông tiết lộ, một loạt các doanh nhân hàng đầu, trong đó có cả người đàn ông giàu có nhất Ukraine, đã rời khỏi đất nước trong những ngày gần đây.
Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc nhắm vào người giàu, đặc biệt là người nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ chắc hẳn là "cơn ác mộng" của nhiều ngôi sao.
Bên cạnh lãi suất vay mua nhà giảm, Việt Nam nằm trong top 5 các quốc gia Châu Á có sự tăng trưởng về tầng lớp giàu có… đã thúc đẩy nhu cầu bất động sản liền thổ tăng cao hơn.
Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2020 có đến 40 đại diện là sếp ngân hàng và người nhà. Trong đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu khối tài sản “khủng” nhất lên tới 26.700 tỷ đồng.
Dân số siêu giàu (UHNWI) trên thế giới - những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên - đã tăng 6,4% trong 12 tháng tính từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, theo Wealth Sizing Model của Knight Frank. Nâng tổng số UHNWI trên toàn cầu là 513.244 tính đến cuối năm 2019.
Theo báo cáo mới công bố bởi công ty nghiên cứu thị trường Wealth X, số người "rất giàu" trên thế giới tăng mạnh trong năm ngoái. Cụ thể, số người có giá trị tài sản ròng từ 5 triệu đến 30 triệu USD trong năm 2019 là 2,67 triệu, tăng 10% từ mức 2,39 triệu của năm 2018.
Báo cáo “Global Wealth – Triển vọng 2020” do Wealth-X mới công bố cho thấy số người giàu và tài sản của họ gia tăng nhanh chóng. Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu ở nhóm cá nhân có khối tài sản 1-30 triệu USD trong giai đoạn 2018-2023 nhưng hiện chỉ có 5 tỉ phú.