Người mất tích trong vụ tai nạn đường thuỷ trên sông Hậu là đại uý công an

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 15/06/2018 11:46 AM (GMT+7)
Một cán bộ trong đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác cát ở tỉnh An Giang mất tích được xác định là đại úy công an. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Bình luận 0

Sáng nay (15.6), thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào tối qua trên sông Hậu.

img

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo CAND)

Theo đó, người tử vong trong vụ tai nạn trên là ông Nguyễn Văn Dũng (cán bộ Thanh tra thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam). Người bị mất tích là đại úy Huỳnh Thanh Danh (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49) Công an tỉnh An Giang).

Ngoài ra, thiếu tá Nguyễn Văn Lê (Phòng PC 49 Công an tỉnh An Giang) và ông Trần Văn Hùng (học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II) bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tối qua (14.6), thanh tra Sở Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan (tổng cộng có 8 người) tham gia tuần tra về tình hình khai thác cát trên sông Hậu. Tuy nhiên, khi ca nô chở đoàn đến khu vực xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thì bất ngờ va chạm với chiếc sà lan đang neo đậu.

Được biết, chiếc sà lan trên có trọng tải 498 tấn, công suất 290 mã lực và do ông Phan Thanh Hùng (ngụ tại tỉnh Kiên Giang) làm chủ. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm đại úy Danh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem