Người phát ngôn bộ ngoại giao
-
Trong bối cảnh Mỹ cân nhắc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc lớn trên thế giới, nhà đàm phán hàng đầu của Nga cho rằng Washington nên chấp nhận các đề nghị mới nhất của Tehran.
-
Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách "Một Trung Quốc" và mong các bên kiềm chế, không làm căng thẳng thêm tình hình khu vực.
-
Theo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine sẽ ký một thỏa thuận vào hôm 22/7 nhằm mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc, một dấu hiệu hy vọng cho thấy cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế đang phần nào được xoa dịu.
-
Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Aleksandr Tkachenko hôm 1/7 thông báo rằng borsch hay borscht - một món súp phổ biến của Đông Âu được làm từ củ cải đỏ - đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa của UNESCO như một món ăn độc quyền của Ukraine.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong bối cảnh Berlin cáo buộc Điện Kremlin "vũ khí hóa" nạn đói.
-
Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi phương Tây chứng minh rằng họ có thể đồng hành cùng với Ukraine "trong một chặng đường dài".
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phái đoàn nước này dự kiến có cuộc hội đàm tại Belgrade, tuy nhiên một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Trung Quốc phản đối chính sách của Mỹ và một số quốc gia phương Tây về việc kích động xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh cho rằng, cần phải ngừng gia tăng sức ép lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt đơn phương.
-
Phần Lan và Thụy Điển chính thức công bố ý định trở thành thành viên NATO vào ngày 15/5, trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gay gắt lên án người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby vì những bình luận của ông này liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Fox News.