Hội thảo “Hướng nghiệp suốt đời - Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0”, có một số số liệu không được diễn giải đầy đủ, chính xác, gây hiểu lầm cho xã hội, ảnh hưởng tới giáo dục đại học và cao đẳng...
Khi mùa đông lạnh giá sắp đến, trong khi người dân đang lo về chi phí năng lượng tăng cao trên khắp châu Âu, thì một nơi duy nhất tại Đức, cư dân không màng đến điều này.
Vua Charles trở thành người lớn tuổi nhất lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, và trở thành người đứng đầu Khối thịnh vượng chung, một hiệp hội gồm 56 quốc gia độc lập với 2,4 tỷ dân.
Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa nền kinh tế đã giảm mạnh các tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động kinh tế và thị trường lao động.
Đại dịch bùng nổ khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hong Kong, Trung Quốc và trên toàn thế giới leo thang, thúc đẩy mọi người phải có những thay đổi căn bản trong cuộc sống cho kỷ nguyên hậu Covid-19.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 diễn ra ngày 5/6 tại TP.HCM, vấn đề phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19 được đặt ra như một yêu cầu cấp bách.
Tổng cục Thống kê vừa công bố số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2022 là 1,1 triệu, giảm 489.500 người số với quý trước, nhưng tăng 16.700 người so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cục Thống kê cho biết, quý 1/2022, tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Số người có việc làm tăng thêm 1 triệu người, thu nhập bình quân cũng tăng 1 triệu đồng/ tháng so với quý trước.