Nguồn tin truyền thông: Tổng thống Putin đã mất niềm tin vào Đại tướng Shoigu

Phương Đăng (theo Uawire) Thứ tư, ngày 24/08/2022 16:24 PM (GMT+7)
Những thất bại của quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine được công bố là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergey Shoigu, đánh mất niềm tin của Tổng thống Putin, theo Uawire.
Bình luận 0
Nguồn tin truyền thông: Tổng thống Putin đã mất niềm tin vào Đại tướng Shoigu - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu từng được xem là "một cặp bài trùng". Ảnh Uawire

Tờ Uawire dẫn bài viết của một dự án điều tra được gọi là "Những câu chuyện quan trọng" cho biết, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Putin luôn cân nhắc các ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu. Ông Putin và Shoigu thậm chí đã có nhiều kỳ nghỉ riêng cùng nhau - nơi họ có thể thảo luận về kế hoạch mở cuộc tấn công trong tương lai vào Ukraine.

Theo các nguồn tin giấu tên, Đại tướng Shoigu đã hứa với Tổng thống Putin rằng, ông sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra ở Ukraine trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy nhiên, sau đó, chiến dịch quân sự của Nga diễn ra không như kế hoạch, quân đội hứng tổn thất nặng nề, Đại tướng Shoigu đã đánh mất lòng tin của Tổng thống Putin.

Nguyên nhân dẫn đến việc Tổng thống Putin không còn đặt niềm tin vào Đại tướng Shoigu không chỉ đến từ những thất bại quân sự, mà còn vì những thông tin không chính xác được cung cấp cho ông.

"Trước khi chiến tranh bắt đầu, không chỉ FSB thông tin sai cho Tổng thống Putin về tình hình ở Ukraine. Họ chỉ báo cáo những gì ông ấy muốn nghe: rằng sự bấp bênh của chính quyền Kiev và rằng các khu vực Ukraine sẵn sàng loại bỏ chính phủ Ukraine và ủng hộ Moscow. Ngay cả Cơ quan tình báo chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cũng không dám nói thật với ông Putin về tình hình ở Ukraine", dự án điều tra "Những câu chuyện quan trọng" cho biết.

Theo các nguồn tin giấu tên, ông Putin sau đó đã bắt đầu tự tìm hiểu về tình hình thực tế ở mặt trận Ukraine khi quân đội Nga nảy sinh những vấn đề không thể giấu giếm.

Chính ông Putin đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách đích thân chỉ huy quân đội. Nhưng nhà lãnh đạo Nga được cho là đã nhanh chóng nhận ra rằng, nhiều vấn đề đã không thể cứu vãn được. Từ đó, nhà lãnh đạo Nga được cho là bắt đầu bỏ qua Đại tướng Shoigu để trao đổi trực tiếp với các tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến đấu ở Syria và các điểm nóng xung đột khác.

Cuối cùng, ông Putin được cho là bắt đầu dựa vào những người có kinh nghiệm chiến trường thực tế. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố rõ rằng, ông đã liên lạc trực tiếp với cấp dưới của Đại tướng Shoigu. Trong tình huống này, hiện không rõ ông Shoigu đang đóng vai trò gì trong cuộc xung đột - các nguồn tin thân Ukraine nhận xét. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem