Nguyễn Chí Thanh
-
Hà Nội dự kiến tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến đường mới nhằm tăng sức hút của vận tải khách công cộng như Trần Duy Hưng, Xã Đàn, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, đây là những tuyến đường thường xuyên có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm.
-
Đang lưu thông trên đường, xe container quay đầu bất ngờ thùng lao xuống đè bẹp cabin. Vụ tai nạn khiến tài xế bị chết kẹt trên ghế lái.
-
Sau 2 cầu vượt nhẹ khánh thành năm 2012 là Tây Sơn và Láng Hạ, đến nay Hà Nội đã có 12 cây cầu bắc qua các ngã tư trọng điểm, giúp giảm ùn tắc giao thông.
-
Khi có tín hiệu dừng xe của công an, tài xế không tuân thủ, cho xe chạy tiếp cả đoạn dài bất chấp cảnh sát đang bám bên cánh cửa ghế phụ.
-
Đang lưu thông trên tuyến đường trong nội địa thành phố Tam Kỳ, một chiếc xe máy cũ bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt chỉ còn trơ khung sắt.
-
Chi hàng nghìn tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành thay mới vỉa hè hơn 900 con đường bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm nhưng đến nay, dù mới triển khai được 2 năm, vỉa hè lát đá mới trên nhiều tuyến phố đã bắt đầu vỡ nát, xuống cấp trầm trọng.
-
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Chí Thành (sn 1986, trú tại thôn 1, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã có công ăn việc làm tại TP Hồ Chí Minh. Sau 3 năm làm việc, anh đã quyết định nghỉ việc, trở về quê mở xưởng sản xuất hương trầm.
-
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
-
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có những công lao to lớn không chỉ trong chiến đấu mà cả trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Nhưng ông còn được biết tới là Đại tướng của nông dân - “vị tướng lội ruộng băng đồng” trong quãng thời gian 1961-1964, khi ông được giao phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng, với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, năng suất cao.
-
Hàng trăm cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng (Hà Nội) sau hơn 1 năm được trồng vẫn trong tình trạng trụi lá, khô cằn.