Nguyễn Hoài Thanh

  • Sau khi sát hại vợ "hờ" bằng búa, Thanh đã chạy xe về nhà mẹ ruột tự thú và được đưa về Đà Nẵng.
  • Xuất thân với nghề chính là kỹ sư điện có công việc ổn đinh, nhưng anh lại quyết định chuyển sang nuôi cá cảnh, với mục đích ban đầu nuôi một vài con cho vui, nhưng sau lại thích và đam mê, nên anh lại tìm hiểu thêm nhiều loại và quyết định chọn cá cảnh là ngành chính để lập nghiệp. Chàng kỹ sư điện đó là anh Nguyễn Hoài Thanh, sinh năm 1987 (ở số 15 đường 620 Phước Hòa, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh). Hiện mô hình cá cảnh của anh kinh doanh nhiều loại cá cảnh khác nhau như: cá xiêm, cá đĩa, cá bảy màu và thời gian gần đây anh còn đầu tư thêm tép cảnh.
  • Sáng 1.11, đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.
  • Sau khi quan hệ tình dục xong, nghe bạn gái nói có bạn trai mới, Thanh đã sát hại bạn gái rồi cướp tài sản trước khi phi tang.
  • Hung thủ khai là người yêu có nhiều bạn trai nên ghen tuông, sát hại.