Nguyên ngọc

  • Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc cuốn sách "Dọc đường" của nhà văn Nguyên Ngọc.
  • Thấy xung quanh không có người, người đàn ông 64 tuổi đưa bé gái vào khu vực phía sau gian hàng là nơi ngủ và nấu ăn để giở trò đồi bại...
  • “Nước lấy dân làm gốc, nước bình yên, nước hãy để dân yên/Dân lấy nước làm lòng, khi nhiễu sự, dân ra gánh vác”. Phép trị nước của người xưa luôn đặt “Dân” vào trung tâm của mọi sự bình yên và phát triển.
  • Sáng nay (10.10), Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng năm 2013. Với việc 3/5 cuốn sách đoạt giải thuộc thể loại phi hư cấu, có thể thấy giải thưởng năm nay dường như đang hướng độc giả đến việc đi tìm “cái thật”.
  • Đề án xét tuyển dựa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện: 1-kết quả trong quá trình và cuối quá trình học tập PTTH, 2-Kết quả thi đầu vào đại học, 3-Năng lực tư duy và những năng lực khác của thí sinh.
  • Suốt buổi, ông Võ Chí Công chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng, ông mới nói, rất chậm rãi: “Các đồng chí, chúng ta là những người cộng sản. Người cộng sản là người luôn biết và dám nhìn thẳng vào sự thật. Đừng có nói “về cơ bản” nữa, đấy là cách nói tránh trớ...”
  • (Dân Việt) - Sau rất nhiều những bài báo lên tiếng về trường hợp không được xét Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan và đi đến kết luận: Nhạc sĩ Phạm Tuyên xứng đáng với Giải thưởng Hồ Chí Minh và đưa các tác phẩm của ông vào danh sách xét giải.
  • (Dân Việt) - Việc các nhà văn, nhà thơ như Sơn Tùng, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm xin rút khỏi danh sách đề nghị Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2011 của Hội Nhà văn Việt Nam đang được dư luận chú ý.
  • (Dân Việt) - Theo thông tin từ Hội đồng cơ sở xét Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn học ngày 24.8, có hai nhà văn đã làm đơn xin rút khỏi đợt xét giải lần này là nhà văn Sơn Tùng và nhà văn Nguyên Ngọc.
  • (Dân Việt) - "Muốn thay đổi xã hội và cải cách giáo dục một cách thực sự, cần phải thực hiện tư tưởng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" - nhà văn Nguyên Ngọc nói.