Nguyễn Văn Tùng, sát thủ U23 Việt Nam xé lưới U20 Hàn Quốc là ai?

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 24/04/2022 18:10 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam đã có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho SEA Games 31 khi đánh bại U20 Hàn Quốc 1-0 nhờ sự toả sáng của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng.
Bình luận 0

Tối qua, ngày 22/4, trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thêm một dịp để chiêm ngưỡng kỹ năng săn bàn thượng thừa của tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng. Phút cuối cùng của hiệp 1, Lý Công Hoàng Anh nhận bóng ở đáy biên trước khi tung ra quả tạt đầy khó chịu cắt ngang khung thành. Và sau khi lướt qua một loạt cái bóng áo hồng của U20 Hàn Quốc, bóng bay tới vị trí mà Nguyễn Văn Tùng đã chọn sẵn.

Không một chút do dự, tiền đạo của Hà Nội FC vung chân bắt vô lê đá nối một chạm nhắm góc gần, đưa bóng đi tung lưới, làm bó tay thủ môn của đội bóng xứ Kim Chi.

Nguyễn Văn Tùng, sát thủ U23 Việt Nam xé lưới U20 Hàn Quốc là ai? - Ảnh 1.

Siêu phẩm bắt vô lê cháy lưới U20 Hàn Quốc của Nguyễn Văn Tùng (số 23).

Vậy Nguyễn Văn Tùng, tiền đạo mang áo số 23 của U23 Việt Nam vào tối qua là ai?

Nguyễn Văn Tùng sinh ngày 7/12/2001, cao 1m80, chơi ở vị trí sở trưởng là trung phong cắm cho Hà Nội FC. Năm nay sát thủ trẻ này đã được đăng ký trong danh sách thi đấu mùa giải 2022 của đội 1 Hà Nội FC, đây chính là mùa giải đầu tiên Văn Tùng được góp mặt ở V.League.

Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, hiện Văn Tùng đang có tên trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, Văn Tùng cũng đã cùng với U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Nguyễn Văn Tùng trưởng thành tại Trung tâm Thể dục thể thao Gia Lâm và từng có giai đoạn sinh hoạt cùng lứa U16 Hà Nội. Nhưng sau đó, Văn Tùng từng phải nghỉ thi đấu tới 2 năm liền vì chấn thương. Dù vậy, tiền đạo này rất nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn và tiến bộ rõ rệt ở đội trẻ Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt từ năm 2019. 

Ở vòng loại U19 Quốc gia 2019, Nguyễn Văn Tùng ghi 6 bàn thắng cho Hà Nội FC. Chính phong độ xuất sắc của cầu thủ này là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội bóng thủ đô vượt qua vòng loại sau giai đoạn khởi đầu không tốt.

Nguyễn Văn Tùng tiếp tục duy trì những màn trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết. Anh là tiền đạo chủ lực trong đội hình U19 Hà Nội giành chức vô địch U19 Quốc gia. Ngoài ra Văn Tùng cũng từng chơi tốt cho CLB Trẻ Hà Nội ở giải hạng Nhì.

Nguyễn Văn Tùng, sát thủ U23 Việt Nam xé lưới U20 Hàn Quốc là ai? - Ảnh 2.

Văn Tùng (đeo băng đội trưởng) là chủ công của đội trẻ Hà Nội FC.

Năm 2019 cũng là giai đoạn thành công nhất của cầu thủ này. Anh vô địch U19 và U21 Quốc gia, giúp CLB trẻ Hà Nội giành á quân giải hạng Nhì, được HLV Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam đá vòng loại U19 châu Á 2020.

Trước khi chọc thủng lưới U20 Hàn Quốc ở trận giao hữu lượt về diễn ra vào tối qua, Văn Tùng cũng đã từng phô diễn khả năng tấn công toàn diện của mình ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Đó là trong chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, khi Văn Tùng lập một cú đúp và đóng góp một đường kiến tạo.

2 bàn thắng của Văn Tùng, một bàn được ghi bằng đầu, một bàn được ghi bằng chân, và cả 2 pha lập công đều là những pha băng cắt, chiếm lĩnh khoảng không và dứt điểm, mang dáng dấp của một sát thủ đáng sợ. Còn ở pha kiến tạo cho đội trưởng Dụng Quang Nho lập công, Văn Tùng cũng chứng tỏ khả năng rê dắt bóng của mình là không hề tệ một chút nào.

Người trong cuộc nói gì về Nguyễn Văn Tùng?

Nguyễn Văn Tùng, sát thủ U23 Việt Nam xé lưới U20 Hàn Quốc là ai? - Ảnh 3.

Một tương lai xán lạn phía trước đang chờ đợi Văn Tùng (số 23).

Tài năng của Văn Tùng không chỉ được thể hiện bằng những bàn thắng xuất sắc trên sân cỏ, mà còn được kiểm chứng bằng những lời khẳng định của những người thầy từng có cơ hội trực tiếp dìu dắt chân sút gốc Đông Anh này.

HLV Philippe Troussier, cựu Giám đốc Kỹ thuật PVF và từng dẫn dắt U19 Việt Nam, đánh giá Nguyễn Văn Tùng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam lứa 2001-2003. Nhà cầm quân người Pháp đã rất ưng ý với cầu thủ của Hà Nội FC khi triệu tập anh lên U19 Việt Nam ở thời điểm đó.

Quan sát màn trình diễn thượng thừa trong trận thắng U23 Singapore 7-0 ở giải U23 Đông Nam Á 2022 như đã kể trên, cựu HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Minh Đức không ngần ngại khẳng định Văn Tùng hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trung phong lợi hại của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem