Nhà giáo nhân dân
-
Năm tròn 20 tuổi, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh được phân công làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc (Từ Liêm - Hà Nội) và năm nay, khi tròn 90 tuổi, thầy là người duy nhất ở Hà Nội được phong tặng Nhà giáo Nhân dân 2024.
-
Với những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập trường Tiểu học và THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
-
Mặc dù đều được phong tặng danh hiệu “Nhân dân” như nhau, nhưng huy hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sẽ khác với Nghệ nhân Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân và Thầy thuốc Nhân dân.
-
Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng và 7 sĩ quan khác.
-
Trong danh sách 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Hà Nội, có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 60 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
-
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh (87 tuổi), Chủ tịch Hội đồng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội sẽ tiếp tục được thực hiện bước 3 của quy trình đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong quý I/2023.
-
Thầy cũng là nhà giáo duy nhất được Sở GDĐT Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2023 cùng với 11 đề nghị xét Nhà giáo Ưu tú.
-
Chuyện học sinh đạt điểm tuyệt đối vẫn không đỗ đại học cho thấy quy trình đào tạo, tuyển sinh đại học của ta có vấn đề và đi ngược thế giới.
-
18 nhà giáo trên cả nước đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
-
Nói đến GS Nguyễn Lân là nói đến một đại gia đình khoa bảng xuất sắc. 8 người con của cụ đều là những nhà trí thức nổi tiếng có nhiều đóng góp cho khoa học, giáo dục nước nhà.