Nhà giáo

  • Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy và trò.
  • Bà Montessori cho rằng: từ khi sinh ra trẻ em đã có một “sức sống nội tại” rất tích cực và không ngừng phát triển. Nó mang trong mình sức mạnh vô biên. Và dạy dỗ trẻ em cũng thật kỳ công, khác biệt.
  • Dân Việt - Ngày 11.7, Trường ĐH Lincoln (Hoa Kỳ) đã chính thức trao bằng Tiến sĩ danh dự cho nhà giáo Kiều Tuân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (Hutech) vì những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế.
  • Ông đã ra đi đột ngột đúng ngày bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, để lại niềm tiếc thương, xót xa cho nhiều người dân đất Quảng. Có lẽ, đó là "phiếu tín nhiệm" cao nhất dành cho Phó Chủ tịch Trần Minh Cả…
  • Điển trai, vui tính, dễ gần và lại đa tài, thầy Phong cũng được rất nhiều sinh viên yêu mến gọi là "thầy giáo hot boy". Thầy Phong từng đoạt giải Én bạc và là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc trên kênh HTV.
  • (Dân Việt) - Bộ GDĐT vừa có văn bản đề nghị các sở GDĐT, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp triển khai kịp thời các biện pháp nhằm phòng chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và A/H5N1.
  • (Dân Việt) - Sáng 18.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và nói chuyện với các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên ĐHQG Hà Nội.
  • Việc phạt tiền sẽ áp dụng ở mức 3-5 triệu đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, phạt 5-20 triệu đồng áp dụng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể, danh dự của nhà giáo...
  • “Con tôi về nhà nói là cô giáo bắt đánh bạn Phương. Tôi hỏi sao con đánh bạn làm gì? Con tôi nói cô giáo bắt đánh, không đánh Phương là cô phạt. Ai đánh nhẹ thì cô bắt đánh lại”, một phụ huynh bức xúc.
  • (Dân Việt) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.