Nhà ở cho công nhân
-
Theo các chuyên gia, để phát triển nhà ở xã hội hay nhà ở giá thấp cho người lao động; vấn đề quan trọng hàng đầu là TP.HCM phải có đất, thủ tục hành chính phải thuận tiện. Chưa kể, TP cần có các biện pháp chống đầu cơ nhằm đảm bảo nhà giá thấp đến được với người thu nhập thấp.
-
Luật chồng chéo luật, thủ tục rườm rà, hành lang pháp lý thiếu rõ ràng, rủi ro về an toàn vốn… đang khiến nhà đầu tư dè dặt với phân khúc nhà ở dành cho công nhân. Điều này khiến ước mơ sở hữu chỗ ở ổn định và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người lao động vẫn xa vời…
-
Cơ chế dành quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân đã có từ lâu; nhưng đến nay, số khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) tại TP.HCM có nhà lưu trú, dự án nhà ở cho công nhân - người lao động vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay...
-
Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, doanh nghiệp muốn giữ chân lao động cần quan tâm đến chỗ ở cho người lao động, không nên để người lao động sống khổ sở, thiếu thốn.
-
Chỉ riêng ở quận 7 TP.HCM có khoảng 100.000 nhà trọ cho công nhân thuê. Có phòng trọ chỉ rộng 20 - 30m2, nhưng có đến 5 - 6 người ở, gây lây nhiễm chéo hàng loạt. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý đô thị, trong đó có chuyện lo nhà ở cho người lao động.
-
Thành phố dự kiến đến năm 2025 sẽ xây 1 triệu căn hộ giá rẻ, hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống của người lao động. Tuy nhiên, ở góc độ người trong cuộc mới thấy được “giấc mơ” này khó khăn thế nào.
-
Từ mục tiêu ban đầu là xây dựng khu nhà ở nhằm cải thiện nhu cầu và điều kiện về nhà ở cho cán bộ công nhân viên, đến nay, dự án nhà ở 90 Nguyễn Tuân do Urinco 7 của ông Nguyễn Mạnh Thắng được rao bán với mức giá hơn 30 triệu đồng/m2, thậm chí, nhà liền kề lên có giá lên tới 220 triệu đồng/m2. Mức giá chào bán này dự cao gấp nhiều lần so với đồng lương công nhân công ty trên.
-
Từ tháng 1.2014, các doanh nghiệp chỉ được phép phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khi đảm bảo có quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng đủ hệ thống nhà ở cho người lao động.
-
Sáng 11.3, phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thực hiện Quy chế phối hợp;
-
(Dân Việt) - Sẽ chuyển đổi 3 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội là thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội thông tin ngày 9.4.