Trước các mốc thời gian mà Quảng Ngãi yêu cầu phải sửa, hoàn trả lại các tuyến đường đã mượn thi công cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phương, nhà thầu thi công nói gì?.
Chiều
2/6, liên quan đến những mốc thời gian cụ thể mà tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải sửa,
hoàn trả lại các tuyến đường đã mượn thi công cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa
phương, PV Dân Việt trao đổi và nhận được phản hồi từ nhà thầu thi công Tập đoàn
Đèo cả.
Ông Trần Văn Chí, Chỉ huy trưởng gói thầu XL1 (đi qua địa bàn huyện Tư Nghĩa – Nghĩa Hành và 1 phần huyện Mộ Đức), Tập đoàn Đèo Cả.Ảnh: CX
Ông
Trần Văn Chí, Chỉ huy trưởng gói thầu XL1 (đi qua địa bàn huyện Tư Nghĩa – Nghĩa
Hành và 1 phần huyện Mộ Đức), Tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẽ tuân thủ và thực hiện
sửa để hoàn trả các tuyến đường đã mượn thi công dự án (gói XL1, cao tốc Bắc – Nam,
đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn).
Tập đoàn Đèo Cả đề xuất cùng Nhà nước làm dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Cụ
thể đối với những đoạn, tuyến đường công vụ nào đã mượn nhưng hiện không còn, hoặc
chuẩn bị không còn sử dụng nữa thì sẽ khẩn trương sửa chữa để trả trước.
Đối
với những đoạn tuyến còn lại (đang sử dụng để phục vụ thi công), nhà thầu sẽ thực
hiện sửa và trả lại ngay sau khi dự án hoàn thành.
“Đến
thời điểm này, nhà thầu gói XL1 đã sửa và trả lại đoạn, tuyến nào chưa và chiều
dài là bao nhiêu mét?”, PV Dân Việt đặt câu hỏi.
Chỉ
huy trưởng gói thầu XL1 Trần Văn Chí cho biết đối với phần được đơn vị chủ quản
(Tập đoàn Đèo Cả) giao phụ trách, hiện có 1 phần đoạn của tuyến ĐT.624B (đi qua
huyện Nghĩa Hành) đã không còn sử dụng.
Và
phần đoạn này, với chiều dài khoảng 200m đã được nhà thầu sửa xong và trả lại cho
địa phương.
Để thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, riêng phần đoạn đi qua địa bàn Quảng Ngãi, chủ đầu tư và đơn vị thi công là Tập đoàn DEOCA đã mượn 35 tuyến đường, nằm trên địa bàn 4 huyện và một số đoạn khác bị ảnh hưởng thuộc các tuyến đường tỉnh, QL 24.Ảnh: CX
Không
riêng gì XL1 mà các gói thầu khác cũng vậy, ông Trần Văn Chí một lần nữa khẳng định,
đơn vị thi công của Tập đoàn Đèo Cả sẽ thực hiện sửa để hoàn trả lại sớm nhất cho
địa phương tất cả những đoạn, tuyến đã mượn thi công trước đó.
Được biết để thi công dự án cao tốc Bắc
– Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, riêng phần đoạn đi qua địa bàn Quảng Ngãi,
chủ đầu tư và đơn vị thi công là Tập đoàn DEOCA đã mượn 35 tuyến đường, nằm
trên địa bàn 4 huyện và một số đoạn khác bị ảnh hưởng thuộc các tuyến đường
tỉnh, QL 24.
Trong số 35
tuyến đường đã mượn của Quảng Ngãi, nằm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa có 2 tuyến;
huyện Nghĩa Hành là 8 tuyến; huyện Mộ Đức là 9 tuyến và TX.Đức Phổ là 16 tuyến.
Không riêng gì XL1 mà các gói thầu khác cũng vậy, ông Trần Văn Chí một lần nữa khẳng định, đơn vị thi công của Tập đoàn Đèo Cả sẽ thực hiện sửa để hoàn trả lại sớm nhất cho địa phương tất cả những đoạn, tuyến đã mượn thi công trước đó.Ảnh: Phạm Quốc Quân.
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho
biết, theo kế hoạch dự kiến thì việc sửa chữa để hoàn trả lại nguyên trạng số
tuyến đường mà chủ dự án và đơn vị thi công đã mượn, được chia thành từng các
đợt.
Cụ thể đợt 1 là
tháng 6/2025 và trong tháng 9/2025; đợt 2 sẽ hoàn thành sửa chữa và trả số
tuyến còn lại trong tháng 12/2025.
Giai đoạn 2020-2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt, nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất – theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn – chính là niềm tự hào về những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị trong hành trình phát triển quê hương. Trong thời khắc mang tính lịch sử, khi chính quyền cấp huyện sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/7 để chuẩn bị cho bước chuyển mình lớn lao, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời tri ân chân thành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các
“Khi viết bài về hoàn thiện khoán sản phẩm ở Thái Bình hay xã luận về tam nông, tôi và anh em trong tòa soạn đều có cảm giác như được “cởi trói” khỏi những ràng buộc cũ kỹ”, nhà báo Hà Đăng – nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ với PV Dân Việt khi ông nói về những bài báo nổi bật của mình viết về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới.
Bắt đầu với một vài bụi rau má vốn mọc hoang ngoài đồng, bà Nguyễn Thị Ánh, nông dân thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng rau má, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.
Trong trận chiến tại Nhu Tu Khẩu năm 213, Tôn Quyền dù yếu thế hơn nhưng đã khéo léo chặn bước tiến Tào Ngụy, đồng thời khiến cho Tào Tháo phải rút quân trong danh dự.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thuỷ ví von hệ thống pháp luật hiện nay như một "rừng rậm nhiệt đới", thay vì chỉ là "rừng ôn đới" như trước đây, vì khối lượng văn bản khổng lồ, chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.
Nhấn mạnh đến kinh tế tư nhân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cần chuyển mô hình quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp từ “xin - cho” sang “đồng hành - kiến tạo”, tạo dựng niềm tin và hành lang pháp lý ổn định cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
Công an TP.Hải Phòng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đề nghị bà Ngô Thị Huệ - Giám đốc Công ty Humitex có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng để làm việc liên quan đến vụ án buôn lậu ở Hải Phòng.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra – người đang vất vả đối phó với nhiều áp lực – có thể sẽ mất thế đa số tại quốc hội trong hôm nay thứ Sáu 20/6, khi một đối tác liên minh quan trọng được cho là sẽ yêu cầu bà từ chức chỉ sau 10 tháng cầm quyền
Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc lựa chọn giống cây trồng chất lượng cao là yếu tố quyết định thành công. Giống VA.95 – giống dưa lưới lai của công ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Việt Á đang làm nên cuộc cách mạng trong canh tác, mang lại năng suất cao, chất lượng vượt trội và lợi nhuận hấp dẫn cho bà con nông dân.
Sáng 20/6, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ cho tỉnh mới sau khi sáp nhập.
Tại buổi họp báo Bộ Xây dựng quý II/2025, lãnh đạo Bộ cho biết đã xử lý nhanh gọn, dứt điểm nhiều tồn tại về thể chế, quy hoạch, thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án trọng điểm quốc gia,...
Một cặp vợ chồng ở Đài Loan đã gây tranh cãi khi thuê hai vũ công cột ăn mặc gợi cảm biểu diễn trước cổng trường trung học cơ sở để chúc mừng lễ tốt nghiệp của con trai.
Đó là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tại phiên thảo luận Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2025 diễn ra chiều 20/6.
Sáng 20/6, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chính thức khởi công Dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP (Kali Sunfat) công suất 20.000 tấn/năm”, đồng thời tổ chức Lễ gắn biển công trình Trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần IV.
Vừa qua, lễ ký kết hợp tác giữa Vashna Group và trường Cao đẳng Bình Thuận đã diễn ra, nhằm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về kỹ thuật hơi thở Haama Breath.
Đến thời điểm hiện tại, có hơn 40 tỉnh thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2025, hơn 21 tỉnh thành công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Có nơi, thí sinh chỉ cần đạt hơn 1,5 điểm/môn là đỗ.
Ngày 19/6, ĐT nữ Việt Nam bắt đầu buổi tập đầu tiên trên sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị cho các trận thi đấu gặp ĐT nữ Maldives, UAE và Guam trong khuôn khổ bảng E vòng loại giải bóng đá Vô địch nữ châu Á 2026.
Từ ngày 19/06/2025 - 22/06/2025, Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản chính thức khai mạc với chủ đề “Trải nghiệm vẻ đẹp Việt Nam qua năm giác quan – Ẩm thực, văn hóa và du lịch”. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn AEON tổ chức nhằm đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối quốc tế.
Ngày 20/6, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phối hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Long An tổ chức trao tặng và đưa vào sử dụng 3 máy chạy thận nhân tạo trị giá 1,2 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân trên địa bàn.
Công ty Điện lực Quảng Nam đã tiếp nhận lưới điện, bán lẻ điện trực tiếp đến hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.
Tỷ phú sáng lập Telegram, ông Pavel Durov, cho biết ông đã lập di chúc để đảm bảo quyền thừa kế tài sản cho cả 6 người con chính thức và hơn 100 người con khác sinh từ tinh trùng ông hiến tặng trong 15 năm qua.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã làm việc với ông Lee Han Joon, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) nhằm thúc đẩy dự án Khu đô thị Đông Nam TP. Bắc Ninh.
Nhiều phóng viên, nhà báo trẻ hiện nay dám dấn thân, chọn những mảng đề tài gai góc, đồng thời chịu khó ứng dụng công nghệ vào hoạt động tác nghiệp báo chí. Đó là cách thức, biện pháp để nhà báo trẻ luôn làm mới mình và hoàn thành tốt nhất công việc, nhiệm vụ được giao.
Một cô gái tại Hàng Châu, Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau vụ bắt cóc và tấn công bằng dao, trong đó túi độn ngực được cho là yếu tố giúp cô thoát khỏi nhát dao chí mạng.