Nhà văn tô hoài
-
Theo tài liệu nghiên cứu về 1000 năm Thăng Long do nhà văn Tô Hoài và nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc chủ biên thì chùa Cầu Đông là chùa duy nhất ở Hà Nội hiện nay thờ vợ chồng Thái sư Trần Thủ Độ. Tuy nhiên, nguồn gốc và lịch sử về hai pho tượng này đến giờ vẫn là một bí ẩn.
-
Ngày 27/9, Bảo tàng Văn học Việt Nam tiếp nhận kỷ vật do ông Nguyễn Trọng Thắng, cháu họ nhà văn Tô Hoài hiến tặng.
-
Không chỉ mang biểu tượng của một nét đẹp tín ngưỡng hào hùng, cây đa làng Trung Nha (Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội ) còn là nơi gửi gắm những ký ức từ thuở thơ bé tới khi trưởng thành của người dân nơi đây.
-
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi đưa đến bạn bộ "Tuyển tập văn học viết cho thiếu nhi" của nhà văn Tô Hoài (1920 – 2014) vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng in trong quý 3 năm nay để kỷ niệm 100 năm sinh của ông.
-
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi cùng bạn lần giở lại từng trang cuốn truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài (1920 – 2014) được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản dưới nhiều dạng thức nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh của ông.
-
Tà Xùa, Hồng Ngài, Háng Đồng, Hang Chú... là những địa danh nổi tiếng ở vùng cao huyện Bắc Yên (Sơn La) từng thấp thoáng trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của cố nhà văn Tô Hoài...
-
"Với Tô Hoài, 95 tuổi thật là quý giá. Anh đã viết hết sức, làm việc hết lòng. Chúng tôi bảo nhau Tô Hoài thực sự xứng đáng là Anh hùng Lao động" - nhà văn Vũ Tú Nam viết.
-
Một bạn đọc đã thốt lên như vậy khi nghe tin nhà văn Tô Hoài – cây đại thụ của nền văn học Việt Nam, tác giả của những cuốn sách “gối đầu giường” dành cho thiếu nhi, qua đời ở tuổi 95.
-
Tác giả của tập truyện 'gối đầu giường' với biết bao nhiêu thế thế độc giả 'Dế mèn phiêu lưu ký' đã qua đời sáng nay, 6.7.2014 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.