Nhãn hiệu tập thể
-
Năm Căn được mệnh danh là nơi có con cua ngon nhất ở Cà Mau. Với vùng sản xuất có diện tích gần 21.000 ha, cùng với nhãn hiệu tập thể (NHTT) Cua Năm Căn đã được khẳng định vững chắc, ngành hàng cua đã, đang và sẽ là ưu tiên chiến lược của địa phương. Tuy nhiên, trước những thách thức về dịch bệnh, biến đổi khí hậu...
-
Sau khi xem xét đề nghị của chính quyền địa phương và cấp ngành liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý về chủ trương, cho phép HTX NN xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ sử dụng tên địa danh “Sa Huỳnh” và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất, để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Sa Huỳnh”.
-
Có rất nhiều loài được xếp vào danh sách thủy đặc sản của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế), trong đó, cá dìa là một trong những đối tượng đặc hữu của vùng.
-
Tại lễ Công bố nhãn hiệu tập thể, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.
-
Theo đề xuất mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Sen Huế”, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Hội có toàn quyền trong việc xây dựng, quyết định mô hình quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể "Sen Huế".
-
Cập nhật giá mít hôm nay 21/9 tại tỉnh, thành ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái siêu sớm không tăng không giảm so với hôm qua. Giá mít siêu sớm Tiền Giang tại vườn chỉ còn 27.000 đồng/kg. Giá đi ngang 3 ngày liên tiếp, sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Mít Hậu Giang".
-
Với đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất, hồ tiêu ở Hà Tiên có hương vị đặc trưng và được công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2017. Tuy nhiên, hồ tiêu Hà Tiên đang gặp sự cạnh tranh từ nhiều loại sản phẩm hồ tiêu của các địa phương khác nên rất cần đến sự quảng bá, phát triển thương hiệu cho sản phẩm.
-
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, đây là thời điểm các cơ sở sản xuất tôm khô ở Rạch Rốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nơi có thương hiệu tôm khô nổi tiếng khắp cả nước, tất bật vào vụ sản xuất.
-
Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có tổng số 23 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận bảo hộ bao gồm: 1 chỉ dẫn địa lý, 11 nhãn hiệu chứng nhận, 11 nhãn hiệu tập thể; 3 sản phẩm đang được xây dựng.
-
Sau nhãn Sơn Thủy, UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình lại vinh dự được đón nhận danh hiệu tập thể cam, bưởi Mường Động. Đây là cơ hội để người trồng cam, bưởi của huyện Kim Bôi bán sản phẩm được dễ dàng hơn.