Nhập học

  • Thầy Nguyễn Trọng Bé - Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) sáng nay (24.7) cho biết, 3 học sinh (trong đó 2 học sinh của trường và 1 học sinh chuẩn bị chuyển về trường nhập học) vừa bị đuối nước tử vong tại hồ nước chùa Phong Phạn, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
  • Sáng nay 22.7, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã công bố danh sách các thí sinh (TS) trúng tuyển theo đề án tuyển sinh riêng. Ở đợt này, toàn trường có 223 TS đáp ứng đủ điều kiện nhập học.
  • Sáng nay (18.7), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH-CĐ chính quy 2014 theo đề án tuyển sinh riêng của trường. Đây cũng là trường đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm chuẩn.
  • Chiều nay 4.7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của năm học 2014 - 2015 vào 9 Trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố.
  • Năm học 2014 – 2015, nhiều trường ĐH danh tiếng trên thế giới đã gọi tên các bạn Việt Nam. Nhưng Lã Hồ Thị Minh Khuê và Trần Đăng Huy là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi đã ghi tên mình tại ĐH Harvard – ngôi trường mơ ước của nhiều sinh viên trên thế giới.
  • Đây là điểm mới đáng chú ý của thông tư liện tịch về việc gọi và xét tạm hoãn nhập ngũ năm nay. Tuy nhiên, các thí sinh thuộc hệ dân sự vẫn phải chấp hành như bình thường.
  • Mới học xong chương trình lớp 8 ở Canada, một học sinh ở TP.HCM đã được Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh (BIS) “duyệt” vào học lớp 10 dù trước đó qua kiểm tra trình độ đầu vào, trường đã khẳng định học sinh này không đủ trình độ học lớp 10.
  • Thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ đã bắt đầu tung ra những chiêu “khuyến mãi” bằng học bổng. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng thí sinh cần cân nhắc để chọn ngành học phù hợp, thay vì phân tâm chọn theo… học bổng.
  • “Bao” toàn bộ học phí và chi phí ăn ở 4 năm học, miễn 100% học phí cho thí sinh nhập học sớm nhất, tặng học bổng cho thí sinh chọn học ngành đặc thù, bố trí việc làm thêm trong thời gian học…
  • Theo thông tư liên tịch quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật do liên Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính ban hành ngày 17.2, người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi;...