Nhập khẩu nông sản
-
Mới đây, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce – Thành viên Tập đoàn Masan và Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn Quốc (aT).
-
Trái ngược với vụ hành đầu năm, người trồng hành tím ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa được mùa vừa được giá, thì vụ hành này, nhiều gia đình trồng hành lại đứng trước nguy cơ mất trắng vì sâu bệnh. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Trung Quốc đang ngày càng thắt chặt các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước tình hình đó, Bộ NN&PTNT đang tăng cường các buổi làm việc trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy việc xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc.
-
Sau khi phía Trung Quốc siết chặt thủ tục nhập khẩu sứa, nhiều thương lái đã ngừng mua hoặc mua sứa với số lượng hạn chế khiến nghề chế biến sứa ở Cô Tô (Quảng Ninh) đi vào ngõ cụt. Do sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, nhiều cơ sở thua lỗ, chủ nhân phải tính chuyển sang làm nghề khác...
-
Việt Nam đang là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) với hàng loạt ưu đãi thuế mà các nước dành cho hàng xuất khẩu nước ta.
-
8 giờ tối, đám công nhân vừa khui cửa chiếc container, hơi lạnh toát ra phà phà. Từng bịch càrốt, khoai tây, hành tím… xuất xứ ngoại quốc lần lượt được họ chuyển xuống, chất lên xe cút kít, đẩy vào vựa ngay sát bên cạnh. Đến 10 giờ, tiểu thương ở khắp nơi túa đến lựa chọn, ngã giá rồi vội vã chất hàng lên xe tải chở về ngay trong đêm để kịp bán tới tay người dùng sáng sớm hôm sau…
-
Trong khi nông sản nội địa loay hoay tìm lối ra, các nông sản ngoại nhập ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cả các chợ truyền thống… khiến nông dân “chột dạ”.
-
Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 13,7 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 11,2 tỷ USD...
-
Ngày 19.1.2017, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã ký ban hành các quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu cô ve (Phaseolus spp.) từ Indonesia do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ 19.1.2017.
-
Thời gian qua, liên tiếp nhiều mặt hàng nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ nhiều thị trường đã bị Bộ NN-PTNT tạm ngừng NK...