Nhật Bản muốn mua hai tàu khu trục Aegis

Thứ hai, ngày 08/07/2013 09:23 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng mua hai tàu khu trục có trang bị hệ thống chiến đấu đa chức năng Aegis, tăng số lượng loại tàu này trong biên chế lên thành tám chiếc.
Bình luận 0
img
 

Việc Nhật Bản tăng cường tàu khu trục xuất phát từ nhu cầu phản ứng kịp thời với các mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. Kế hoạch này cũng nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Nhật.

Hiện Nhật Bản có bốn tàu khu trục trang bị Aegis và các tên lửa phòng không SM-3, hai chiến hạm khác đang trong quá trình tu bổ và sẽ trở lại làm việc vào năm 2018. Theo truyền thông địa phương, Bộ Quốc phòng Nhật dự định mua hai chiếc khu trục mới trong năm tài chính 2015-2016.

Theo Tiếng nói nước Nga
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem