Nhật: Trút “mưa dao” đoạt mạng 5 hàng xóm

Thứ ba, ngày 10/03/2015 13:30 PM (GMT+7)
Cảnh sát tìm thấy Hirano với bộ quần áo vấy máu đứng cạnh hai ngôi nhà, nơi ông ta đã đâm chết 5 người hàng xóm.
Bình luận 0

Ngày 9/3, cảnh sát Nhật Bản cho hay họ đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi sau khi ông ta đột nhập vào 2 nhà hàng xóm ở thành phố Sumoto nằm trên hòn đảo Awajishima và dùng dao đâm chém kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng.

Nghi phạm Tatsuhiko Hirano, một người đàn ông thất nghiệp, khai nhận với cảnh sát rằng mình đã dùng dao sát hại các nạn nhân, tuy nhiên ông ta từ chối khai báo chi tiết khi chưa có luật sư.

Cảnh sát tỉnh Hyogo cho hay họ nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp lúc 7 giờ sáng hôm 9/3 từ một phụ nữ báo tin rằng cha mẹ cô đã bị đâm chết ngay tại nhà.

img
Hai ngôi nhà nơi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng

 

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện hai phụ nữ đang chảy máu đầm đìa trong nhà, và một người đàn ông nằm bất động ở bên ngoài. Cả ba nạn nhân tuổi từ 60 đến 80 đều được tuyên bố là đã chết ngay sau đó.

Tại một căn nhà khác cách đó khoảng 100 mét, cảnh sát phát hiện thi thể của một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi bị đâm chết một cách dã man. Nghi phạm Hirano được tìm thấy khi đứng gần hiện trường gây án với bộ quần áo vấy máu, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa tìm được con dao mà ông ta dùng để sát hại nạn nhân.

Hàng xóm trong khu vực cho biết Hirano chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ trong suốt nhiều năm trời sau khi tốt nghiệp trung học. Từ tháng Một tới nay, ông ta liên tục đăng nhiều lời than phiền về hàng xóm láng giềng lên mạng xã hội.

img
Cảnh sát Nhật Bản điều tra hiện trường vụ án mạng

 

Chính quyền thành phố Sumoto cho biết hôm 4/3, một người thân của các nạn nhân bị sát hại đã đến trụ sở chính quyền nhờ trợ giúp pháp lý vì quá lo lắng về những tuyên bố và đe dọa đầy hung hăng của Hirano trên mạng xã hội.

Cảnh sát tỉnh Hyogo cho rằng nghi phạm này có định kiến nào đó với các nạn nhân nên đã ra tay sát hại họ một cách dã man, và cảnh sát hiện đang cố tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ việc.

Vụ giết người kinh hoàng trên đã làm chấn động thành phố nhỏ Sumoto, nơi hầu hết mọi người dân đều quen biết nhau. Những vụ giết một lúc nhiều người như thế này cũng rất hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, một đất nước được coi là rất trật tự và yên bình.

Trí Dũng (Theo Japan Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem