Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:00 GMT+7

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời

Lê Minh Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:00 GMT+7
Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), chất lượng không khí của Hà Nội ngày 2/12 đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI trên 200 (mức tím), có nơi chỉ số đạt 283. Thậm chí còn đứng top 5 thế giới về độ ô nhiễm.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bắt buộc phải di chuyển, người dân cần trang bị khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng quy cách.
Cảnh tượng tại hồ Tây, nơi ô nhiễm nhất Hà Nội theo các chỉ số chất lượng không khí sáng ngày 2/12.
Những khu nội đô với mật độ phương tiện đông đúc và nhiều công trình xây dựng có chỉ số ô nhiễm không khí rất cao. Hình ảnh ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú.
Sân vận động Mỹ Đình như biến mất giữa lớp bụi mịn trưa ngày 2/12.
Theo nhà chức trách, ô nhiễm bắt nguồn từ nhiều nguồn phát thải, trong đó giao thông vận tải chiếm khoảng 12-15% lượng bụi mịn, còn bụi phát sinh từ đường phố đóng góp thêm 20-30%.
Cuối năm, việc chỉnh trang đô thị, các công trình xây dựng tăng tốc về đích kèm theo lượng xe cộ tăng đột biến khiến bụi mịn ngày càng nhiều. Toàn thành phố hiện có khoảng 7,6 triệu phương tiện giao thông, chưa kể lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận đổ về, tạo áp lực rất lớn lên môi trường.
Việc đốt và xử lý phụ phẩm nông nghiệp chưa hiệu quả, cũng là một trong những yếu tố khiến bụi mịn tích tụ trong không khí. Hình ảnh đốt rác tại đường Phạm Tu, trưa ngày 2/12.
Dự báo, ngày mai, 3/12, chỉ số AQI tại Hà Nội có thể giảm xuống mức 190 (mức xấu) nhưng vẫn gây hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia nghiên cứu, AQI là chỉ số phản ánh chất lượng không khí, dao động từ 0 đến trên 300. Trong đó, mức 0-50 được coi là tốt, an toàn cho sức khỏe; còn các giá trị trên 200 đã bước vào ngưỡng có hại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.