Bắt người đàn ông ở Tây Ninh đánh vợ gây thương tích, bỏ trốn gần 2 năm
Đối tượng Nguyễn Văn Chánh (39 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) do ghen tuông đã đánh vợ gây thương tích rồi bỏ trốn. Sau gần 2 năm, Chánh vừa bị bắt giữ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ nhiều năm nay, cây chè đã trở thành hơi thở của xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai (thuộc thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước đây) với diện tích tập trung lên đến hàng trăm héc-ta.
Tuy nhiên, thực trạng thiếu nhà máy chế biến tại chỗ sau khi Nhà máy chè Liên Sơn đóng cửa đã khiến bà con rơi vào cảnh bị thương lái ép giá.
Tại các vùng trọng điểm chè của tỉnh Lào Cai, hình ảnh những đồi chè xanh mướt ngút ngàn đã trở thành biểu tượng của sự no ấm suốt gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, trước những biến động thất thường của thị trường cây chè đôi khi rơi vào cảnh "được mùa mất giá".
Trước thực trạng đó, việc đưa cây mắc ca ở Lào Cai vào trồng xen canh chè đã được đưa vào thử nghiệm ở xã Liên Sơn như một “cứu cánh” đầy triển vọng, tạo ra hệ sinh thái "tầng trên, tầng dưới" độc đáo.

Ông Trần Quang Chất, một người gắn bó lâu năm với vùng đất Liên Sơn, tỉnh Lào Cai hiện là Trưởng thôn 1 – nơi chiếm hơn 50% diện tích mắc ca của toàn xã khẳng định đây là một quyết định mang tính chiến lược của lãnh đạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ.
“Cây mắc ca rất phù hợp với thổ nhưỡng khu vực này, chịu hạn tốt và đặc biệt là không hề tranh chấp diện tích với chè.
Tán cây vươn cao giúp che chắn ánh nắng gắt vào buổi chiều, đồng thời tạo bóng mát cho bà con khi thu hoạch chè. Đây chính là chiến lược 'làm giàu kép' mà chúng tôi hằng mong đợi”. ông Chất chia sẻ.

Bà con nông dân vùng Liên Sơn vốn đã có hàng chục năm trồng chè, việc thay đổi tập quán canh tác của bà con vốn không phải chuyện ngày một ngày hai.
Khi nhắc đến hành trình đưa cây mắc ca ở Lào Cai bén rễ các đồi chè, người dân nơi đây vẫn thường kể về câu chuyện của bà Lê Thị Chuất, một công nhân làm chè về hưu, hiện sống tại tại thôn 1, xã Liên Sơn.
Bà Chuất nhớ lại cách đây 4 năm khi mới đưa cây mắc ca về vườn, bà đã vấp phải không ít sự hoài nghi, thậm chí là phản đối từ cộng đồng.
Nhiều người lo sợ cây mắc ca sẽ vướng víu khi chăm bón cũng như thu hoạch chè, làm giảm năng suất chè hoặc cạnh tranh dinh dưỡng với cây chè. Thế nhưng, bà Chuất vẫn quyết tâm trồng gần 200 gốc mắc ca xen giữa các luống chè của gia đình.

"Cùng một công chăm sóc, chúng tôi có thể vừa chăm bón cho cây chè, vừa chăm bón cho cây mắc ca, do đó nói về công lao động là không bị phát sinh mà thu nhập lại tăng thêm". Bà Chuất chia sẻ.
Đến nay, khi 90% diện tích mắc ca xen chè của bà Chuất đã cho thu hoạch, những nghi ngại ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Với mức giá bán hạt tươi dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng/kg, bà Chuất khẳng định thu nhập từ mắc ca đang dần vượt xa cây chè truyền thống.
Sự thành công của bà Chuất đã dẫn lối cho hàng trăm hộ dân khác tự tin mở rộng diện tích, đưa cây mắc ca ở Lào Cai kỳ vọng trở thành cây làm giàu ở địa phương.

Thực tế cho thấy, cây mắc ca rất ít sâu bệnh (chỉ có rệp bông sáp trắng), không bị các loại sâu phá hoại như chè, giúp tiết kiệm công chăm sóc. Việc trồng xen canh chè - mắc ca tạo ra một hệ sinh thái tương hỗ.
Tán cây mắc ca vươn cao giúp che chắn ánh nắng gắt vào buổi chiều, bảo vệ lá chè không bị cháy, đồng thời tạo bóng mát cho bà con khi hái chè.
Người dân không những không bị mất nguồn thu từ chè mà còn có thêm một khoản thu nhập lớn từ loại “hạt triệu đô” này trên cùng một mảnh đất.
Ông Trần Quang Chất - Trưởng thôn 1, xã Liên Sơn là người nắm rõ nhất về lịch sử và quy mô phát triển của cây mắc ca tại địa phương.
Ông cho biết mô hình này bắt nguồn từ sự chỉ đạo thử nghiệm của lãnh đạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ sau khi nghiên cứu kỹ về khí hậu và thổ nhưỡng.

Theo ông, cây mắc ca không chỉ phù hợp với đất đai Liên Sơn mà còn tạo ra "lưỡng thu nhập" (thu nhập kép) trên cùng một diện tích đất mà không làm ảnh hưởng đến năng suất chè.
Tuy nhiên, ông Chất cũng có trăn trở về việc hiện tại địa phương vẫn thiếu cơ sở chế biến tại chỗ, khiến bà con phải phụ thuộc vào thương lái và mong muốn sớm có nhà đầu tư xây dựng nhà máy để sản phẩm có thương hiệu OCOP, giúp đầu ra ổn định hơn.
Ở góc độ quản lý nhà nước, chính quyền địa phương xác định việc phát triển cây mắc ca ở Lào Cai không thể dừng lại ở việc trồng tự phát mà phải đi vào chiều sâu, hướng tới thị trường quốc tế.

Bà Trương Thị Hương Giang, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Sơn, cho biết xã đang nỗ lực chuẩn hóa quy trình sản xuất để vươn tới các thị trường khó tính.
Hiện nay, Liên Sơn không chỉ dừng lại ở việc trồng xen canh mà còn tập trung vào mục tiêu sản xuất sạch. Xã đang phối hợp triển khai mô hình chè VietGAP và định hướng đưa hạt mắc ca trở thành sản phẩm OCOP có thương hiệu.
“Chúng tôi không chỉ khuyến khích bà con mở rộng diện tích, mà còn tập trung hướng dẫn quy trình công nghệ chăm sóc theo tiêu chuẩn của các chuyên gia.
Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa hộ nông dân và các doanh nghiệp thu mua, chế biến là ưu tiên hàng đầu để người dân không còn phải lo cảnh 'được mùa mất giá”. Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Sơn nhấn mạnh.

Thực tế, cây mắc ca ở Lào Cai đang có lợi thế rất lớn khi được trồng tại các vùng có khí hậu mát mẻ, giúp hạt có độ béo bùi đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao.
Đây là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các nhà máy chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm như dầu mắc ca, mắc ca sấy khô đạt chuẩn xuất khẩu.
Ông Vũ Đức Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Sơn là người theo sát từng bước đi của mô hình, ông Trung hiểu rằng để phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào sức dân mà cần một cú hích từ công nghiệp chế biến và du lịch.

Ông Trung chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến sâu ngay tại xã để tối ưu hóa giá trị sản phẩm.
Bên cạnh đó, ông còn ấp ủ kế hoạch biến những đồi chè xen mắc ca xanh mướt thành những điểm du lịch sinh thái cộng đồng.
Việc xây dựng các cung đường bê tông sạch đẹp xuyên qua các đồi chè, kết hợp với các điểm dừng chân "check-in" và trải nghiệm thu hoạch nông sản sẽ thu hút khách du lịch.
Đây không chỉ là cách để tiêu thụ nông sản tại chỗ mà còn là con đường quảng bá thương hiệu cây mắc ca ở Lào Cai một cách hiệu quả nhất.

Mô hình mắc ca xen canh chè không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống đồi trọc.
Những hạt mắc ca căng tròn, bóng bẩy đang mang theo hy vọng về một cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho bà con vùng cao Liên Sơn. Đây không chỉ là câu chuyện về một loại cây trồng, mà là câu chuyện về khát vọng vươn lên, làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.
Cá linh cùng họ với cá chép, thân nhỏ và dẹp. “Tương truyền, vào thời Nguyễn Ánh còn bôn tẩu trốn tránh quân Tây Sơn, khi đoàn thuyền của ông đi qua sông Vàm Nao, bỗng nhiên có rất nhiều cá linh nhảy vào thuyền...Sau này khi lên ngôi, vua Gia Long nhà Nguyễn bèn đặt tên cho loài cá này là “cá linh” (= linh thiêng).
Đối tượng Nguyễn Văn Chánh (39 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) do ghen tuông đã đánh vợ gây thương tích rồi bỏ trốn. Sau gần 2 năm, Chánh vừa bị bắt giữ.
Petrolimex và PVOIL có thông báo ngừng bán xăng khoáng RON95, triển khai đồng loạt bán xăng sinh học E10 RON 95, trong đó PVOIL sẽ bán từ ngày mai 15/5 và Petrolimex sẽ bán từ ngày 20/5.
Trong phiên xét xử ngày 14/5, trước các chứng cứ do Viện Kiểm sát công bố, đa phần bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, một số bị cáo liên tục thay đổi lời khai, cho rằng do hoảng loạn nên khai báo chưa chính xác.
Khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Saigon Square, phường Bến Thành, TPHCM lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa để né cơ quan chức năng.
Ngày 14/5, UBND xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ tưng bừng khai mạc Lễ hội Đánh cá suối truyền thống năm 2026. Sự kiện không chỉ tái hiện sinh động nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của đồng bào Mường mà còn đánh dấu bước tiến mới trong việc gắn kết bảo tồn di sản với bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương.
Hội Cựu chiến binh xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý sau cai nghiện chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng” tại thôn Giao Bình. Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai thí điểm trên địa bàn xã, hướng tới mục tiêu xây dựng “Xã Gia Phú không ma túy” vào năm 2026.
Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá bán lẻ sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt đến 30 triệu đồng.
Do nhiều vị trí trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào ban đêm nên CSGT đề nghị tạm dừng khai thác tuyến từ 17h đến 5h sáng hôm sau.
Từ bỏ phương thức canh tác truyền thống "phó mặc cho trời", người dân xã biên giới Bum Nưa (Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở ra hướng thoát nghèo bền vững, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.
Ngô Quang Thức cùng đồng bọn tìm đến nhà con nợ, hành hung người thân rồi cướp máy cưa, dây tưới nước để siết nợ.
Tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã thông xe hơn 37,5 km và hoàn thiện 98% hạng mục kè.
Tỉnh Điện Biên được đánh giá có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện vẫn thiếu các doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, thu hút đầu tư đang được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.
Khu Đông Thủ đô đang bước vào giai đoạn bùng nổ hạ tầng chưa từng có khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đồng loạt triển khai. Đây chính là “cú hích” lịch sử giúp khu vực này chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tâm điểm sống và đầu tư mới của cả thủ đô.
Chỉ trong nửa đầu tháng 5/2026, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc nấm rừng, nhiều ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những vụ việc liên tiếp xảy ra đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen sử dụng nấm tự nhiên thiếu kiểm chứng của người dân.
Nga đã tiến hành một đợt tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine bằng UAV cảm tử và tên lửa đạn đạo, khiến nhiều người thương vong trong đêm 13/5,rạng sáng 14/5, theo giới chức địa phương ngày 14/5, tờ France24 đưa tin.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.
Mạo nhận mình làm ở Văn phòng Chính phủ, kẻ lừa đảo khẳng định với người đàn ông việc sẽ “chạy” cho hai con trai của ông thoát án tử hình vì mua bán trái phép ma túy, qua đó chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Mặc dù thất nghiệp, nhưng không phải lao động nào mất việc cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhiều lao động thắc mắc nếu đơn phương nghỉ việc không đúng quy định theo luật có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Trước nhu cầu nhân lực pháp lý ngày càng tăng, Trường Đại học Luật, Đại học Huế không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định là cơ sở đào tạo uy tín, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày hôm nay 14/5 nhằm bổ sung thông tin của Bộ Công Thương tại dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hé lộ "số lỗ bất ngờ" cập nhật đến hết năm 2025.
Tối 13/5, phim truyền hình "Bước chân vào đời" chính thức khép lại ở tập 36. Cái kết của phim đã gây nhiều tranh cãi vì hơi “nhạt”, nhiều tình tiết gây thất vọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong.
Mô hình liên kết giữa giống lúa VNR88 của Vinaseed và bộ giải pháp bảo vệ thực vật của VFC đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất lúa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, mô hình này chạm đến một vấn đề cốt lõi hơn: làm thế nào để nông dân Việt Nam canh tác hiệu quả, bền vững hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chi phí đầu vào ngày càng leo thang.
Từ ngày 15/5/2026, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình trước đây) sẽ chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian nhằm giải tỏa áp lực giao thông tại cửa ngõ này.
Chiều 14/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà phê bột giả hiệu Văn Quý 7777).
Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang tập trung cao độ cho chiến dịch đảm bảo an toàn thực phẩm mùa hè, đặc biệt nhắm tới các điểm thi, khu vui chơi giải trí và siết chặt quản lý bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học.
"Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam theo luật pháp quốc tế, cũng như đi ngược lại Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiện nay.
Ngày 14/05/2026, nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý IV/2026.
Sau chuỗi trận bết bát, Becamex TP.HCM lại thay tướng khi đưa HLV Hứa Hiền Vinh ngồi vào ghế nóng. HLV Ueno Nobuhiro (Nhật Bản) xuống làm trợ lý trong 4 vòng đấu cuối mùa giải.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại vị trí Chủ tịch sau 4 năm, Tập đoàn FLC đã lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 27/5, với nội dung đáng chú ý là kiện toàn nhân sự cấp cao.