Nhìn lại 15 ngày Hà Nội giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19
15 ngày thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội vừa qua được các chuyên gia đánh giá là quyết định kịp thời, đúng và trúng; bên cạnh những lúng túng ban đầu đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hà Nội đã tận dụng tốt “thời gian vàng” để kiềm chế đà lây lan của dịch, bóc tách F0 trong cộng đồng...
Từ 6h00 sáng 24/7 đến nay, TP.Hà Nội đã 15 ngày giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị số 17/CT-UBND (Chỉ thị 17) của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, dựa trên nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát và kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 4 điểm ở Hà Nội trong sáng 4/8. (Ảnh: Phú Khánh).
Ngay trong sáng ngày 24/7, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn TP từ 6h ngày 23/7 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng là đòi hỏi tất yếu để phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn tính mạng người dân trên địa bàn Thủ đô.
Bởi lẽ, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước với chủng Delta; tại Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch rất lớn. Điều này cho thấy nguy cơ bùng dịch trên địa bàn Thủ đô rất lớn.
Khung cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Lê Nga).
Bí thư Hà Nội yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp TP phải tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa "thời gian vàng" 15 ngày giãn cách xã hội để khống chế dịch, đưa TP trở lại trạng thái bình thường mới.
Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội khẳng định, quyết định áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đã được Hà Nội chuẩn bị kỹ, có kịch bản tương ứng để bảo đảm việc thực hiện ít xáo trộn nhất cho đời sống nhân dân và phát huy hiệu quả cao.
Trong Chỉ thị 17 của Chủ tịch Hà Nội, ngoài việc kêu gọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và tuân thủ quy định phòng chống dịch, Hà Nội còn đề nghị mọi người liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác…
Sáng 26/7, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) kết hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hải)
Những ngày sau đó, Hà Nội liên tiếp phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 thông qua việc xét nghiệm sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng và người liên quan các chùm ca bệnh mới gồm: Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhà thuốc 95 Láng Hạ, Công ty thực phẩm Thanh Nga; chợ đầu mối Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) và chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) cũng đã bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19…
Ngày 4/8 vừa qua, trong lần thị sát và kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống Covid-19 tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội luôn là địa bàn có nguy cơ ở mức cao nhất. Vì vậy, việc vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh là nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, quyết định giãn cách toàn thành phố kể từ ngày 24/7 là động thái kịp thời, đúng thời điểm. Hà Nội đang thực hiện tốt Chỉ thị 16 và có thời gian để bình tĩnh xử lý mọi tình huống...
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cũng nhận định, việc Hà Nội giãn cách xã hội toàn TP được đánh giá là hành động quyết liệt.
Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nhiều người dân vẫn vi phạm quy định phòng, chống dịch. Theo Công an Hà Nội trong 14 ngày giãn cách xã hội Hà Nội xử phạt hơn 17 tỷ đồng.
Những ngày đầu Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội, có thể nhận thấy cả từ phía chính quyền đến người dân, doanh nghiệp đều có sự lúng túng.
Nhiều sự việc "nước đến chân mới nhảy" như việc dừng hoạt động của một số shipper công nghệ.
Tuy nhiên, gây nhiều bất cập, lúng túng nhất là việc các chốt kiểm soát khá lỏng lẻo hoặc áp dụng quy định một cách máy móc, dập khuôn, chưa có sự phối hợp đồng đều giữa các cơ quan T.Ư cũng như TP khiến các phương tiện giao thông bị dồn ứ ở các chốt ra-vào ở cửa ngõ Thủ đô, người dân cảm thấy phiền hà;
Hay như việc đường phố vẫn đông, chợ vẫn tấp nập người san sát, mẫu "giấy đi đường" không thống nhất, nhiều nơi chưa có thẻ đi chợ; vẫn còn tình trạng bán hàng chui, tập thể dục "trộm" từ 3-4h sáng… đơn cử như việc trong 3 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng công an TP.Hà Nội đã xử phạt hành chính hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp 14 ngày giãn cách xã hội Hà Nội xử phạt hơn 17 tỷ đồng.
Chiều 25/7, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thị sát chốt kiểm soát ở Pháp Vân - Cầu Giẽ và chỉ đạo kịp thời để thông xe "luồng xanh" không để ùn tắc... (Ảnh: Phú Khánh).
Nhận rõ được tình hình, những điều bất cập dần được lãnh đạo Hà Nội điều chỉnh phù hợp hơn. Đơn cử như, chiều 25/7, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thị sát chốt kiểm soát ở Pháp Vân - Cầu Giẽ và chỉ đạo kịp thời để thông xe "luồng xanh" không để ùn tắc...
Đến tối cùng ngày, Công an Hà Nội đã công khai phương án phân luồng một số tuyến đường tránh đi qua TP.Hà Nội để tránh ùn tắc, đảm bảo phòng dịch và không làm mất thời gian của người dân. Cùng với đó, TP đã ban hành văn bản tháo gỡ.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có nhiều chỉ đạo "khẩn" trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội nhận được sự đồng tình của nhân dân. (Ảnh: Hoàng Thành).
Trong tối 30/7, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã phải ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TU yêu cầu tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Trong đó chỉ rõ nhiều địa phương thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP còn chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả, còn lơ là, chủ quan; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo... Đồng thời, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bí thư Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngay sau đó, ngày 1/8, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND yêu cầu: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ".
Đến nay, 28/30 quận, huyện, thị xã đã phát phiếu đi chợ cho người dân để giảm tải việc ra đường, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các doanh nghiệp phối hợp với quận huyện tổ chức bán hàng lưu động. Hình thức thương mại điện tử được quan tâm, nhân viên vận chuyển hàng hoá được thống kê cấp mã để đi lại...
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết qua 13 ngày giãn cách xã hội, hàng hoá được đáp ứng đầy đủ, "chưa có người dân nào không mua sắm được hàng hoá thiết yếu".
Hà Nội cũng chủ động rà soát nguồn cung, tổ chức nuôi trồng con, cây phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch để đáp ứng nhu cầu của người dân. TP phối hợp với các tỉnh, nhất là các tỉnh chưa có dịch để bổ sung nguồn thực phẩm.
Người dân được phát phiếu đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Ngọc Hải).
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thừa nhận, nhiều việc trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội của Hà Nội là một việc mới, khó, chưa có tiền lệ, tuy nhiên Hà Nội đã nhanh chóng tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, như việc giảm ùn tắc ở cửa ngõ, hoạt động vận chuyển hàng hóa, cấp phép cho các công trình xây dựng cấp thiết, đảm bảo an toàn... và sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới cho phù hợp với thực tiễn.
"Tinh thần là chủ động, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là các quận, huyện, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch", ông Phong nhấn mạnh.
Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 manh nha xuất hiện trên địa bàn Thủ đô từ ngày 29/4, từ khi nam bệnh nhân sinh năm 1993 trên địa bàn huyện Đông Anh mắc.
Đến nay 30 quận huyện của Hà Nội đều có ca mắc, có nơi có số ca lớn như Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Đông Anh, Hai Bà Trưng…
Đáng chú ý, dịch bệnh đã vào nơi phức tạp như khu công nghiệp, bệnh viện, chuỗi cung ứng, chợ truyền thống và các khu dân cư đông. Thậm chí vẫn có các ca bệnh không rõ nguồn lây.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương, tính từ 27/4 đến nay, toàn TP.Hà Nội có 1.599 ca F0. Đặc biệt, từ 24/7, khi thực hiện giãn cách, Hà Nội ghi nhận hơn 900 ca và trong đó có hơn 500 ca ghi nhận trong cộng đồng. Hiện Hà Nội đang điều trị 882 ca, luỹ tích 1.438 và đã khỏi bệnh 501 ca.
Người dân trên địa bàn Hà Nội được tiêm vaccine trong thời điểm TP thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Ngọc Hải).
Có thể nhận thấy, trong nửa phần đầu của thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trung bình mỗi ngày Hà Nội có khoảng 70 ca mắc Covid-19, gần như theo đồ thị "đi ngang" tuy có lúc lên, lúc xuống.
Tuy nhiên, có những ngày cuối của đợt giãn cách, số ca nhiễm tăng cao hơn như ngày 30/7, TP ghi nhận 119 ca mắc Covid-19; mới nhất, từ 18 giờ ngày 5/8 đến 18 giờ ngày 6/8, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 107 ca mắc Covid-19.
Đánh giá về việc này, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho rằng, số ca Covid-19 phát hiện được nhiều lên trong những ngày qua cho thấy TP đã "đánh giá đúng nguy cơ, rà soát đúng đối tượng, không để bị sót lọt, đồng thời các biện pháp chống dịch đã được tăng cường".
Theo ông Tuấn, mục tiêu của TP khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội là sau 15 ngày, phải "bóc" được toàn bộ các F0 đang ẩn khuất tại cộng đồng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là còn có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện do triệu chứng không rõ ràng.
Do đó, Hà Nội tiếp tục giám sát tất cả những người sốt kèm ho hoặc đau họng, khó thở mà không cần kèm yếu tố dịch tễ như tiếp xúc F0 hoặc đến từ vùng dịch. Bất cứ ai có biểu hiện như trên, nên lập tức báo cho y tế để lấy mẫu xét nghiệm.
Dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sau khi xuất hiện nhiều ca mắc ngoài cộng đồng.
Đánh giá về công tác phòng, chống dịch của Hà Nội thời gian qua, PGS.TS Trần Đắc Phu nhìn nhận, vừa qua, Hà Nội đã có cách làm đúng như xét nghiệm tất cả trường hợp phát hiện ho sốt. Mỗi ngày, Hà Nội xét nghiệm hơn 1.000 trường hợp giúp phát hiện ra các ca dương tính hay ổ dịch trong cộng đồng, sớm khống chế được ổ dịch khi phát hiện được ca đầu tiên F0, thực hiện phong tỏa hiệu quả...
Bên cạnh đó, TP cũng đã hình thành những mô hình như bảo vệ vùng xanh, tự quản cộng đồng, truy vết, xét nghiệm vùng an toàn. "Quan trọng nhất là chúng ta đã khống chế được các ổ dịch. Phát hiện ổ dịch nào thì khống chế được ổ dịch đó, gần nhất là chuỗi liên quan công ty cung ứng thực phẩm cũng đã được kiểm soát", ông Phu nói.
Theo ông Phu, hiện Hà Nội vẫn còn những ổ dịch rải rác trong các quận, huyện không phát hiện qua nguồn lây mà thông qua giám sát trường hợp ho sốt, trong khi những trường hợp ho sốt chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm".
Dịch cũng đã lây vào một số nơi như bệnh viện, siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm,… đây là điều phức tạp. Bên cạnh đó, dù vừa qua TP đã triển khai một số biện pháp mạnh nhưng người dân vẫn đi ra đường khi không cần thiết, đi nơi công cộng như chợ, siêu thị… vẫn đông nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
"Vì vậy, Hà Nội cần thực hiện giãn cách tiếp để bảo vệ thành quả vừa qua. Mục đích giãn cách là tiếp tục phát hiện ổ dịch mới, từ đó, truy vết, phong tỏa, ngăn vùng đỏ không lây lan, bảo vệ vùng xanh để dịch không xâm nhập", ông Phu đưa quan điểm.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8
Chiều 6/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP để phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện các ly toàn xã hộ đến 6 giờ sáng ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.
Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17 của TP.
Các cơ quan chức năng của TP triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người các ly với người, gia đình các ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội...
Năm 141 TCN, sau cái chết của cha, Lưu Triệt kế vị hoàng đế lúc 16 tuổi và cai trị từ năm 140 TCN đến 87 TCN (54 năm), là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán và cả lịch sử Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương vương đến trước đời Khang Hi.
Cuộc đời Lý Kiến Thành lại là một bi kịch lớn: một vị thái tử tài năng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị không khoan nhượng và cuối cùng mất mạng trong Sự biến Huyền Vũ môn, để rồi tất cả năm người con trai của ông cũng không thoát khỏi số phận bi thảm do Lý Thế Dân ra tay trừ khử.
Giành chiến thắng 1-0 trước HG La Giang trong trận Chung kết, Thiên Khôi FC lên ngôi vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 - Khu vực miền Bắc.
8 học sinh Việt Nam xuất sắc đã trở thành thế hệ đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand Universities Awards 2025 – học bổng bậc đại học lần đầu tiên của New Zealand dành cho học sinh Việt Nam.
CLB CAHN dù 2 lần vượt lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhưng đều bị Thể Công Viettel gỡ hòa và cuối cùng đã thua 3-4 ở loạt sút luân lưu.
Thông tin ban đầu, ô tô khách đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (TP.Hà Nội) bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, ô tô khách sau đó tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.
Tiến Linh "nổ súng" trở lại sau chuỗi trận "tịt ngòi", mở ra chiến thắng 3-0 cho CLB Công an TP.HCM trong trận derby trước CLB TP.HCM để giành vé tứ kết Cup quốc gia.
Khi một kế hoạch hòa bình được trình lên Tổng thống Volodymyr Zelensky, 2 thành phố Pokrovsk và Myrnohrad – những vị trí được Ukraine phòng thủ quyết liệt suốt chiến tranh – đang đứng trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn khi lực lượng Nga áp sát Donbass từ nhiều hướng.
Giữa lúc dư luận cả nước đang chấn động trước thông tin vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố về tội buôn lậu, tại Đồng Hới (Quảng Trị), một công trình được giới thiệu là "siêu thẩm mỹ viện" của hệ thống này vẫn đang nằm sừng sững trên "đất vàng", như một chứng nhân cho tham vọng của "đế chế" mỹ phẩm tai tiếng này.
Công an TP Hà Nội cảnh báo, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online. Sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Đoàn Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?; Chính phủ Malaysia sẵn sàng cùng FIFA điều tra FAM; tỷ phú Ả Rập Saudi sẵn sàng chi 1,5 tỷ USD vì Messi; Liverpool tái hiện kỷ lục tồi tệ; HLV Guardiola nhắm mua biệt thự trị giá 13,5 triệu bảng.
Chiều 23/11/2025 giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Những ngày qua, Nha Trang oằn mình trong mưa lớn và ngập lụt. Giữa thời điểm khó khăn, "ông trùm truyền thông" một thời Color Man (Điền Quân) đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình hình gia đình, công việc và những trăn trở dành cho bà con vùng lũ.
Một đơn vị tuyệt mật cực kỳ nguy hiểm của Nga mang tên Rubicon, đặt tại Moscow, đang làm thay đổi cục diện chiến trường bằng drone, biến lợi thế từng thuộc về Ukraine giờ đây thành điểm yếu chí tử, theo CNN.
Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 384-QĐ/TW ngày 19/11/2025 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn tái xuất ấn tượng trong đội hình Thép xanh Nam Định, góp phần giúp đội chủ sân Thiên Trường giành chiến thắng 2-0 trước Long An, qua đó tiến vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026.
"Nông dân” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại được nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gọi là “một bài báo bằng thơ” và là một tác phẩm “mang tính chưng cất, tập trung vào cảm xúc và có tính khái quát cao”.
Theo Bộ Công an, giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá.
Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Kar đã làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V. (trú thôn Tân Yên, xã Ea Ly).
Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây Công an phường Cửa Nam tiếp nhận việc một công dân Trung Quốc đến trình báo về việc bị lừa đảo và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 14 thanh, thiếu niên liên quan vụ phóng xe tốc độ cao, la hét, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến phố gây rối trật tự công cộng trong đêm.
Pickleball hiện đang là môn thể thao thu hút người tập luyện và thi đấu từ phong trào tới chuyên nghiệp rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhưng vẫn là pickleball lại không được đón nhận mặn mà tại châu Âu bằng các môn khác như tennis hay padel.
Một cỗ quan tài đá La Mã được bảo tồn gần như nguyên vẹn vừa được phát hiện tại thủ đô Budapest, mở ra cánh cửa hiếm hoi để tìm hiểu cuộc sống của cô gái trẻ bên trong và thế giới mà cô từng sống cách đây khoảng 1.700 năm.
Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” giữa núi rừng Tây Bắc thời thuộc Pháp, nơi hun đúc ý chí cách mạng, trở thành cái nôi lan tỏa ánh sáng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đại ngàn mênh mông.