Nho Hạ Đen
-
Trồng nho ở Sơn La kiểu gì mà vô vườn nhìn đâu cũng thấy trái, hái 150ha, nông dân "bỏ túi" bộn tiền
Sau 3 năm trồng nho hạ đen, ông Trần Ngọc Vượng, bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có thu nhập đều. Vườn nho đẹp như phim của ông Vượng còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương. -
Từng bị người thân ngăn cản nhưng quyết đổi mới trong cách làm nông nghiệp, ông nông dân Nguyễn Văn Mỡ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã trồng thành công cây nho Hạ đen trên mảnh đất phì nhiêu ven sông Đáy. Hiện, ông Mỡ sở hữu 600 cây nho, cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
-
Dù hiệu quả khá cao nhưng cơ quan chức năng của tỉnh khuyến cáo người dân không nên mở rộng trồng nho hạ đen trên đồng đất Hải Dương.
-
Là nơi tiên phong đưa giống nho Hạ Đen, Mẫu Đơn về Việt Nam, đến nay là năm thứ 5 liên tiếp vườn nho rộng hơn 1,6 ha của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang lại sai trĩu quả, từng chùm lúc lỉu thu hút nhiều giới trẻ đến tham quan và check-in, ngoài ra còn có thể hái về tự thưởng thức.
-
Ở thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhắc đến anh Nguyễn Mạnh Đoàn, 47 tuổi, ông chủ hệ thống nhà lưới, nhà màng chuyên ươm cây hoa giống và trồng nho Hạ Đen ai cũng biết. Bởi anh là người năng động, nhạy bén, giỏi làm ăn có tiếng trong thôn.
-
Hạ Đen là giống nho có những ưu điểm về mặt sinh trưởng tốt, nhanh thu hoạch và năng suất cao. Tuy nhiên để trồng được giống nho này một cách hiệu quả ở nước ta cần phải có quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, chuẩn chỉ từ khâu chọn giống cho đến cách chăm sóc và sử dụng các chế phẩm sinh học.
-
Sau biến cố tai nạn, sức khoẻ giảm sút, ông Phạm Tiến Toàn (xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, TP.Thái Nguyên) đã từ bỏ nghề xây dựng để về nhà trồng nho và bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực.
-
3 năm trở lại đây, mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) được nhiều hộ dân lựa chọn vì là cây trồng mới, hợp thổ nhưỡng, đem lại giá trị kinh tế cao.
-
Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp Hội Nông dân, hội viên nông dân xã Đồng Du, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đã mạnh dạn liên kết sản xuất, thành lập các mô hình tổ hợp tác, HTX đầu tư trồng nho áp dụng công nghệ cao, trồng cây ăn quả VietGAP.
-
Nhận thấy đất làng bỏ hoang, anh Vương Đắc Lộc, một người dân làng So, xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã quyết định từ bỏ công việc kỹ sư xây dựng, mở một trang trại trồng giống nho hạ đen cho hiệu quả kinh tế cao.