Những trùm cá độ đã tiếp cận giới cầu thủ như thế nào?

Thứ ba, ngày 14/04/2020 16:10 PM (GMT+7)
Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc ở Đông Nam Á, HLV Steve Darby hiểu quá rõ cách thức mà các tay trùm cá cược chèo kéo các cầu thủ...
Bình luận 0

Cựu HLV tuyển Thái Lan và cũng từng có thời gian dài làm việc ở Malaysia - ông Steve Darby - nhận định sau khi dịch Covid-19 qua đi và các giải đấu trở lại sẽ là cơ hội để làm bùng nổ vấn nạn "dàn xếp tỷ số".

Theo vị chiến lược gia 65 tuổi, việc dịch bệnh bùng phát thời gian qua đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tài chính các đội bóng. Trong bối cảnh ngân sách bị thu hẹp, việc giảm lương hoặc chậm trả lương cho cầu thủ là điều khó tránh khỏi. Và từ đây, mầm mống của các tiêu cực sẽ bắt đầu.

Trong cuộc trao đổi với New Straits Times, ông Darby chia sẻ về kỷ niệm lần đầu đối đầu với việc dàn xếp tỷ số. Chuyện này xảy ra trong một trận đấu của Johor FA khi đó đang được dẫn dắt bởi cựu thủ môn sinh ra ở Liverpool.

img

Ông Darby trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool nhưng chưa từng chơi chuyên nghiệp ở quê nhà nước Anh.

Những kẻ dàn xếp đã chèo kéo cầu thủ làm tuồng ra sao?

Trận đấu đang bước vào giờ nghỉ giữa giờ, và trên sân ông Darby bất ngờ nghe được một tiếng gọi từ một người nước ngoài: "Đội bóng của ông sẽ thắng 2-0". Darby đã rất ngạc nhiên và hỏi lại rằng làm thế nào người này biết được điều đó. Nhân vật này chỉ đáp rằng: "Tôi có thể hiểu tiếng Bahasa".

Mọi chuyện sau đó đã diễn ra đúng như vậy. Johor FA ghi hai bàn ở phút 84 và 89, đối thủ thì không còn đủ thời gian để gỡ bàn danh dự.

"Khi bạn giành chiến thắng, bạn sẽ không nghĩ đó là một tỷ số được dàn xếp. Bạn sẽ nghĩ mình là một HLV giỏi, đã giúp đội nhà thắng trận".

"Ở một trận đấu khác, khi đội bóng của chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng, tôi đã quan sát và thấy rằng, thủ môn đội bạn không hề mắc sai lầm đáng kể nào. Chỉ là anh ta thường xuyên có những pha đứng vị trí không được chuẩn cho lắm, và có những cú phá bóng vào khu vực nguy hiểm cho đội nhà".

Theo ông Darby, đó là một công việc dàn xếp hoàn hảo, bởi nó không để lộ ra quá nhiều bất thường đủ để khiến nhiều người phải nghi vấn.

Một cầu thủ Malaysia từng nói với Darby rằng, một kẻ dàn xếp tỷ số từng đề nghị trả cho anh ta số tiền tương đương lương tháng của chính ông. 

"Nhà cái biết mọi thứ về các cầu thủ. Đó là công việc kinh doanh của họ mà. Ví dụ họ biết một cầu thủ kiếm được 3,000 ringgit/ tháng và thậm chí đang bị chậm lương 2 tháng. Ngay tức thời họ sẽ đề nghị một khoản lên đến 10,000 ringgit để bạn nhận lời tham gia phi vụ".

"Bạn trả lời không ư? Họ sẽ nói con gái bạn có cần đến trường không, mẹ bạn có còn làm việc ở cửa hàng đến 10 giờ tối Thứ Bảy không?

"Các cầu thủ không có nhiều lựa chọn, họ sẽ đồng ý và nhận tiền. Một lần rồi sẽ có nhiều lần nữa. Có khi bạn nhận được ít hơn nhưng cũng sẽ làm thôi vì không còn cơ hội nào tốt hơn" - HLV Darby nói về cách chèo kéo tinh vi.

"Vài năm trước, tôi đã thấy chuyện tương tự ở Negri Sembilan. Các cầu thủ trẻ được nhà cái nhắm tới và 'đặt hàng'. Họ được hứa hẹn mọi thứ".

"Tôi đã hỏi vì sao họ không báo cáo điều này cho Liên đoàn hay phía cảnh sát. Các cầu thủ đã mất một lúc để cười khi nghe điều này. Bạn sẽ không thể biết chuyện này sẽ dẫn tới điều gì và ai là người đứng sau lưng tất cả".

"Một điều nữa, bạn sẽ làm gì khi cha mình ngập ngụa trong các khoản nợ với nhà cái? Con gái bạn thì cần một khoản cho hoạt động nào đó? Nền tảng đạo đức thì ai cũng có thể có. Nhưng trong một vài hoàn cảnh nhất định, các cầu thủ vẫn có thể sẽ 'nhắm mắt xuôi tay' theo nguyên tắc của họ.

Cần diệt trừ tận gốc những kẻ đầu sỏ

"Vấn đề chỉ là các cầu thủ chỉ là những người đứng dưới cùng trong hệ thống này. Họ sẽ bị bắt và cấm thi đấu suốt đời. Trong khi những kẻ cầm đầu, những người cầm những khoản béo bở thì lại tẩu thoát thành công".

"Hồi còn ở Perak, một cầu thủ của tôi từng được tiếp cận bởi những kẻ dàn xếp. Anh ta đã báo cáo chuyện này cho tôi biết kèm hình ảnh của cả hai.

Tôi đã đưa chuyện này lên lãnh đạo CLB và họ đã gửi nó lên Liên đoàn. Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra cả. Hiệp hội cầu thủ Malaysia cũng đã báo cáo vụ việc cho phía cảnh sát - những người từng nói chuyện với tôi (không phải cầu thủ), nhưng một lần nữa, lại chẳng có hành động nào được đưa ra.

"Trong sự nghiệp huấn luyện, tôi tin rằng bản thân đã vô tình dính vào ít nhất 11 trận đấu bị dàn xếp. Con số này có thể còn cao hơn nữa. Một vài trong số này đã được xác nhận như trận Kelantan gặp Vissai Ninh Bình ở AFC Cup. Và rồi sau đó 9 cầu thủ của đội bóng Việt Nam đã bị treo giò vĩnh viễn".  

img

Sau trận đấu tai tiếng với Kelantan, 9 cầu thủ Ninh Bình đã bị AFC treo giò vĩnh viễn.

"Một số trận đấu khác thì đã được đề cập trong cuốn hồi ký có tên 'Kelong Kings' của ông trùm cá độ một thời Wilson Raj Perumal".

"Mua chuộc được trọng tài sẽ giúp tiết giảm chi phí và cũng đảm bảo việc dàn xếp một trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Ở Malaysia, người ta cũng từng nói về người này người kia, nhưng không có gì xảy ra cả vì không có bằng chứng.

Lần nọ, tôi đã xem một đoạn video về việc người của nhà cái ra tín hiệu với trọng tài trong một trận đấu. Hành động này đã được báo cáo với cơ quan chức năng, nhưng thêm một lần nữa, lại chẳng có chuyện gì xảy ra".

"Người ta vẫn thường nghĩ rằng việc dàn xếp tỷ số sẽ liên quan đến kết quả thắng hoặc thua. Nhưng bây giờ thì họ chỉ cần một chiếc thẻ đỏ ở hiệp hai mà thôi. Chỉ cần vậy, bạn vẫn thắng trận và nhận đủ tiền! Điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy không quá cắn rứt về mặt đạo đức".

HLV Steve Darby - Chàng rể Việt Nam

Có một thông tin mà ít người để ý rằng, đó là bà xã của HLV Steve Darby - chị Vân Anh chính là cựu vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Hai người "phải lòng" nhau trong thời gian ông thầy người Anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2002.

Sau khi kết hôn, chị Vân Anh đã theo ông Darby sang Singapore, Malaysia và hàng loạt quốc gia châu Á khác để sinh sống và làm việc.

Cũng chính ông thầy người Anh là người đã dạy vợ đánh golf, và sau này, chị Vân Anh cũng bén duyên với bộ môn này để trở thành một VĐV "thứ thiệt".

Minh Phương (Goal/VN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem