Niên hiệu
-
Kết cấu của bia gồm 2 phần: thân bia và đế bia. Thân bia được tạo tác bởi một phiến đá lớn, phần đầu bia được đục vát hai đầu thành hình tam giác tạo thành trán bia, hiện đã bị vỡ làm đôi.
-
Những cổ vật quý hiếm bị mất trộm gồm: 2 con nghê bằng đồng, mỗi con nặng 50kg, niên hiệu từ thời vua Tự Đức thuộc loại quý; 3 cái chóe, mỗi cái cao khoảng 40cm.
-
Từ trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế lá nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng.
-
Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn có hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng ròng hoặc ngọc quý.
-
(Dân Việt) - Bản Chiếu cầu hiền của Vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp vừa được phát hiện đang lưu giữ tại nhà thờ Nguyễn Bật Lãng thuộc xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.
-
(Dân Việt) - Đây là thông tin được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố trong thông cáo gửi báo chí ngày 17.10.
-
(Dân Việt) - Không chỉ nổi tiếng về độ trường tồn, những chiếc giếng cổ này còn khiến người ta kính cẩn bởi sự lạ là giếng không bao giờ cạn và chuyện về những bóng phụ nữ thường ẩn hiện bên giếng những đêm trăng...
-
(Dân Việt) - Ông Trần Đức Nghị (Quy Nhơn, Bình Định) vừa hiến tặng Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Định 10 đạo sắc phong của các vua đời Lê cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, sắc phong cho ông tổ của ông là Quận công Trần Đức Hòa - Trấn thủ phủ Quy Nhơn.
-
(Dân Việt) - Ngày 15.5, ông Phan Đình Cương - Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), cho biết: Khi sửa chữa tôn tạo di tích lịch sử văn hoá chùa Xuân Đài, nhóm thợ đã phát hiện trong hậu cung của nhà chùa có 41 đạo sắc cổ.
-
(Dân Việt) - Anh Nguyễn Quang Duẩn trú tại thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trong khi đào đất vườn đã phát hiện một chiếc hũ sành trong chứa 13kg tiền cổ.