Tại sao giày của David Alaba lại có cờ Philippines?
Trên giày của David Alaba thường có hai lá cờ của Nigeria và Philippines, dù anh là một cầu thủ người Áo. Tại sao lại như vậy?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên giày của David Alaba thường có hai lá cờ của Nigeria và Philippines, dù anh là một cầu thủ người Áo. Tại sao lại như vậy?
Mbo Noel chấn thương và nghỉ dài hạn buộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải tìm kiếm phương án thay thế. Theo đó, họ vừa quyết định ký hợp đồng với ngoại binh người Nigeria có chiều cao 1m89 là Alhaji Gero.
CLB Quảng Nam được cho là đã tiến hành thanh lý hợp đồng với Hyuri Henrique de Oliveira Costa - ngoại binh chỉ ghi 1 bàn qua 6 trận, đồng thời chiêu mộ Ugochukwu Oduenyi - một tiền đạo có quốc tịch Nigeria và có chiều cao lên tới 1m93.
Dân Việt – Con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi là Saif al-Islam đang chạy trốn từ thành phố Sirte về phía Nam, hướng đến khu vực biên giới của Libya với Niger.
Dân Việt - Nguồn tin quân sự từ Pháp và Niger hôm nay cho hay, một đoàn xe bọc thép hùng hậu đã băng qua sa mạc Agadez và tiến vào đất nước Niger với sự yểm trợ của quân đội Niger.
Dân Việt - 10 chiếc xe chở tiền và vàng của phe ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã vượt qua biên giới sang lãnh thổ Niger, hãng tin Reuters ngày 6.9 cho biết.
(Dân Việt) - Ngày 8.9, kênh truyền hình Arrai TV có trụ sở tại Damascus (Syria) đã phát đi thông điệp của nhà lãnh đạo Libya, trong đó bác bỏ tin ông đã trốn sang Niger và gọi đây là “sự lừa đảo và chỉ là một cuộc chiến tranh tâm lý”.
Dân Việt - Bộ trưởng Tư pháp kiêm người phát ngôn chính phủ Niger, ông Marou Amadou, cho biết Saadi Gaddafi, con trai của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, đã tới Niger hôm 11.9.
Dân Việt - Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou hôm thứ Sáu tuyên bố, ông đã quyết định cho phép Saadi - con trai của Đại tá Muammar Gaddafi - tị nạn ở nước này, vì những lý do nhân đạo.
(Dân Việt) - Giới chức Niger ngày 12.11 thông báo cho phép con trai thứ ba của Gadhafi là Saadi tị nạn, bất chấp yêu cầu dẫn độ của Interpol.
(Dân Việt) - Kênh truyền hình Arập Al-Arabia đưa tin, chính quyền Niger vừa bắt giữ con trai cố Tổng thống Libya M.Gadhafi là Saadi Gadhafi.
Dân Việt - Bốn công dân Trung Quốc và hai thành viên phi hành đoàn người Pháp đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng giữa sa mạc Tenere thuộc Niger, các nguồn tin an ninh Niger hôm 9.4 cho biết.
Phiến quân Hồi giáo đã giết hại 71 binh sĩ trong một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Niger gần biên giới với Mali, một người phát ngôn của quân đội nước này cho biết vào hôm qua (11.12).
Cuộc đảo chính diễn ra ở Niger vào ngày 26/7 đã đẩy quốc gia này vào tình trạng bất ổn. Bất chấp việc các thủ lĩnh cuộc đảo chính bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Mahaman Lamine làm Thủ tướng mới và nỗ lực giải quyết vấn đề của Mỹ, mọi thứ vẫn rất bấp bênh.
Căng thẳng đang leo thang giữa chế độ quân sự mới của Niger và các quốc gia Tây Phi khi khối này đã ra lệnh triển khai quân đội để sẵn sàng khôi phục lại trật tự ở Niger, theo AP.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/10, chính quyền quân sự ở Niger thông báo tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đã cố gắng chạy trốn nhưng không thành công. Ông Mohamed Bazoum chưa tuyên bố từ chức và bị giam giữ tại dinh thự cùng với vợ và con trai sau cuộc đảo chính ngày 26/7.
Tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia vào cuối ngày 26/7, đại tá Amadou Abdramane cùng 9 sĩ quan khác cho biết Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã bị lật đổ.
Hôm qua đã diễn ra chuyến bay sơ tán người Châu Âu đầu tiên khỏi Niger kể từ khi những người lính nổi loạn lật đổ tổng thống được bầu của đất nước và đóng cửa biên giới từ 26/7.
Hãng thông tấn TASS đưa tin Thủ tướng Ouhoumoudou Mahamadou ngày 7/8 đã bác bỏ thông tin về sự hiện diện của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) tại Niger, nơi vừa xảy ra đảo chính.
Ngày 19/8, người đứng đầu chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahamane Tiani, đã cam kết rằng giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi sẽ không kéo dài quá 3 năm, đồng thời cảnh báo các nước bên ngoài không thực hiện việc can thiệp quân sự vào tình hình ở nước này.