Nợ xấu
-
Nhóm đòi nợ trái phép cắt ghép hình ảnh của hàng loạt trường hợp chưa trả tiền cùng người thân; tố họ lừa đảo, cướp giật, quan hệ bất chính… Có trường hợp, chồng chưa trả tiền, vợ bị ghép ảnh làm “gái bán hoa”, đăng lên các trang mại dâm.
-
Thủ tướng đề nghị, các ngân hàng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi cho cả người xây dựng, phát triển nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội. Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục xử lý các ngân hàng yếu kém, kiểm soát nợ xấu hiệu quả, tránh không để xảy ra vụ việc tương tự ngân hàng SCB.
-
Dự kiến trong năm 2025, các tổ chức tín dụng có thể điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm và cho vay, với mức tăng khoảng 0,2-0,3 điểm %. Bên cạnh đó, tình hình nợ xấu được kỳ vọng sẽ giảm.
-
Chuyên gia dự báo, thời điểm khó khăn nhất đã qua và tỷ lệ nợ xấu năm 2025 của các ngân hàng trong danh sách thống kê dự báo giảm xuống 1,5% từ mức 1,6% năm 2024. Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng ở mức tương đối thấp trong giai đoạn 2023-2024 khiến áp lực trích lập dự phòng trong năm 2025 vẫn sẽ ở mức cao.
-
Báo cáo tài chính quý 3/2024 của 29 ngân hàng cho thấy tỷ lệ nợ xấu cao, trong đó đáng chủ ý là các ngân hàng TMCP, còn ngân hàng TMQD tỷ lệ nợ xấu lại khá thấp.
-
Sau 9 tháng đầu năm nay, số dư nợ xấu của "ông lớn" BIDV trong nhóm 4 ngân hàng hàng đầu Big 4 tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái. BIDV đang đứng đầu danh sách các ngân hàng có số dư nợ xấu lớn nhất sau 3 quý.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 8 tháng qua toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được hơn 188.500 tỷ đồng (tương đương 7,5 tỷ USD) nợ xấu. Bên cạnh đó, các cơ quan của Chính phủ đã hoàn hiện phương án xử lý 3 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ để tái cơ cấu trong thời gian tới.
-
Kinh doanh gặp khó khăn, đại gia Lã Quang Bình tiến hành vay nặng lãi ở nhiều nơi và còn hối lộ lãnh đạo ngân hàng để doanh nghiệp của mình không bị đánh dấu nợ xấu, tiếp tục được giải ngân.
-
Các tổ chức tín dụng dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 đạt 13,2%, thấp hơn so với kỳ vọng trước đó, trong khi lợi nhuận ngân hàng được dự đoán có thể tăng mạnh ở một số ngân hàng lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng huy động vốn vẫn là những điểm cần lưu ý trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức.
-
Lợi nhuận sau thuế của 27/27 ngân hàng niêm yết đạt hơn 60,9 nghìn tỷ đồng trong quý II/2024, đóng góp 49,5% vào tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường cho cùng giai đoạn và vượt qua mức đỉnh lịch sử của quý I/2022.