Nông thôn mới Đắk Lắk

  • Theo tinh thần Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về "Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030", Đắk Lắk đang phấn đấu xây dựng khu vực nông thôn văn minh, bản sắc, đồng bộ với việc thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn từng bước hiện đại.
  • Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.
  • Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từng buôn làng ở Đăk Lăk đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt là hạ tầng khang trang, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày càng tăng...
  • Nếu Muay được xem là quốc võ của Thái Lan, Việt Nam có Vovinam, Indonesia có Pencak Silat, thì người dân Philippines cũng tự hào khi sở hữu một môn võ độc quyền đó là Arnis hay còn được gọi với cái tên Võ gậy.
  • Từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Đăk Lăk dự kiến sẽ phát triển 84 sản phẩm (SP) trong Chương trình "Mỗi xã một SP" (OCOP).
  • Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2018 đạt được những kết quả to lớn, Đăk Lăk đã tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham với vai trò chủ thể.
  • Đến thời điểm hiện tại, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đắk Lắk đã đạt được những thành tựu to lớn. Có thể khẳng định rằng, bộ mặt nông thôn ở Đắk Lắk đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Ngoài sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, ở nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo góp một phần đáng kể cho thành công này.
  • Khi những con đường nắng bụi, mưa lầy được thay bằng đường bê tông sạch sẽ, "bức tranh" nông thôn ở Đăk Lăk cũng chuyển biến mạnh mẽ. Xác định việc phát triển hệ thống giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế của các địa phương nên trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk luôn chú trọng đến tiêu chí này để chỉ đạo triển khai thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  • Từ một vùng đất hoang hóa, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (Đăk Lăk) đã chuyển mình thành một vùng đất trù phú từ khi có chương trình nông thôn mới (NTM).
  • Những mặt hàng nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su… tham gia vào thị trường xuất khẩu đã đóng góp khoảng 50% vào GDP của địa phương. Tuy nhiên giá trị hàng hóa xuất khẩu của Đắk Lắk chưa cao bởi những mặt hàng này vẫn chỉ dừng lại ở chế biến và xuất khẩu dưới dạng thô. Với mong muốn phát huy giá trị kinh tế của các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới, Trang Trại Việt đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Đông – Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk.