Nông thôn mới Kiên Giang

  • Những ngày này đi trên các tuyến đường về nông thôn mới tỉnh Kiên Giang, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước sắc hoa rực rỡ hai bên đường. Tuyến đường hoa nông thôn mới như đánh thức mùa xuân nơi mỗi xóm, ấp và trong tâm hồn mọi người.
  • Nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Kiên Giang, sau 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc. Hiện tỉnh có 64 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM, mức sống người dân được nâng lên đáng kể.
  • Cùng một số cây trồng khác, vừa cho hiệu quả kinh tế khá, lại chịu được đất phèn, cây chuối ở vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) đã trở thành một trong những cây trồng giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giàu.
  • Không chỉ là chi hội trưởng nông dân (ND) nhiệt huyết, năng động, ông Nguyễn Văn Chí, ngụ ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) còn là gương sáng trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
  • Ngày 20.3, đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) do Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy, Hội ND tỉnh Kiên Giang về công tác hội và phong trào ND tỉnh.