Nóng trong ngày: Clip pha cướp tiệm vàng nhanh nhất lịch sử

DV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 20/11/2018 21:00 PM (GMT+7)
Clip ghi lại cảnh nam thanh niên cướp vàng táo tợn. Tên này dừng xe máy bên lề đường, chạy thẳng vào tiệm vàng, dùng búa đập mạnh vào tủ kính, lùa vội số vàng vào lòng rồi chạy mất. Toàn bộ quá trình này diễn ra vỏn vẹn trong 3 giây.
Bình luận 0

Clip pha cướp tiệm vàng nhanh nhất lịch sử: Thủ phạm lùa 5 cây vàng vào lòng, chạy mất hút

Pha cướp tiệm vàng nhanh nhất lịch sử: 5 cây vàng biến mất sau 3 giây

img

Sau vụ cướp người dân đến xem công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VNE

Hình ảnh trích xuất từ 6 camera khiến dân mạng vô cùng bất ngờ. Sự việc diễn ra vào khoảng 18h15 ngày 19/11 tại tiệm vàng Kim Dũng II, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi ấy, hai vợ chồng chủ tiệm đang ăn cơm tối, ngồi ngay cạnh tủ chứa vàng. Bản thân họ cũng chỉ kịp hô lên vài tiếng sau khi định hình sự việc.

Vợ chồng chủ tiệm vàng ngồi ngay gần đó nhưng cũng không kịp phản ứng.

Theo thống kê ban đầu, số vàng bị cướp khoảng 5 cây, tương đương hơn 100 triệu đồng. Nam thanh niên mặc đồ đen, bịt khẩu trang kín mít trong clip trên hiện bị lực lượng chức năng tích cực truy tìm.

Phạm nhân mang án chung thân trốn khỏi trại giam

Ngày 20.11, thượng tá Lê Văn Cứu, Giám thị Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tung lực lượng truy bắt phạm nhân Vũ Mạnh Hậu (23 tuổi, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã trốn khỏi trại giam

img

Trại giam số 5 thông báo truy tìm kẻ trốn trại. 

Theo ông Cứu, Hậu bỏ trốn khoảng 16h ngày 18.11 khi đang lao động tại đội 10, khu xưởng sản xuất, phân trại số 3. Phạm nhân này đang chấp hành án tù chung thân về tội giết người.

Trại giam số 5 thông báo, công an các địa phương và người dân có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho nhà chức trách khi phát hiện kẻ đào tẩu.

Bé trai bị bỏ rơi trong cảnh đói lả, lạnh run người dưới chân cầu vượt

Chiều 20.11, ông Trần Quang Lộc, Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Tp. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một em bé bị bỏ rơi trong tình trạng đói lả, lạnh run dưới chân cầu Đại Phúc.

img

Hai cô gái trẻ phát hiện em bé trong tình trạng đói lả, lạnh run dưới chân cầu vượt Đại Phúc. Ảnh Giao thông

Sự việc được phát hiện vào chiều 19.11, khi có hai cô gái trẻ định xuống dưới chân cầu vượt Đại Phúc thuộc địa phận phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh đi vệ sinh thì phát hiện một cháu bé chừng 3 tuổi được đặt trên tấm vải, xung quanh có 1 bao quần áo nhỏ. Thời điểm phát hiện, em bé trong trạng thái bị bỏ đói lả và lạnh run.

Hai cô gái lập tức hô hoán người dân đến giúp, ủ ấm cho em bé và báo với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt đưa em bé đi kiểm tra sức khỏe. Hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem