Noo Phước Thịnh tuyên bố nhờ pháp luật xử lý đơn vị có hành vi lừa khán giả

Minh Châu Thứ hai, ngày 24/04/2023 06:07 AM (GMT+7)
Sau Tuấn Hưng, Noo Phước Thịnh là nghệ sĩ tiếp theo bị một đơn vị sử dụng hình ảnh để bán vé.
Bình luận 0

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh là sao nam sở hữu lượng fan đông đảo. Những chương trình, sự kiện có nam ca sĩ tham gia đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và dư luận, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, một số đơn vị đã "mượn" danh tiếng của Noo Phước Thịnh nhằm trục lợi khiến nam ca sĩ bức xúc.

Noo Phước Thịnh tuyên bố nhờ pháp luật xử lý đơn vị có hành vi lừa khán giả - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh bị một đơn vị tổ chức show nhạc lợi dụng hình ảnh để bán vé. (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, một đơn vị tổ chức đã sử dụng hình ảnh của Noo Phước Thịnh để bán vé đêm nhạc được tổ chức ở Hạ Long (Quảng Ninh) với mức giá từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng/vé. Sau khi biết tin, đại diện Noo Phước Thịnh đã đưa ra lời cảnh báo tới khán giả: "Cảnh báo lừa đảo dành cho khán giả khu vực Hạ Long (Quảng Ninh). Ban tổ chức chương trình Soul of the Sea ban đầu mời Noo Phước Thịnh biểu diễn với danh nghĩa sự kiện ra mắt bất động sản V.H nên tôi nhận lời như thông thường.

Nhưng sau khi nhận được poster chương trình, tôi nhận biết đây là chương trình đơn thuần bán vé chứ không có ra mắt bất động sản nào cả nên đã từ chối tham dự. Không biết với lý do gì mà bên này vẫn tổ chức bán vé trên T.B và bán với giá vé khá cao 1.000.000 – 3.000.000 triệu đồng/vé".

Noo Phước Thịnh tuyên bố nhờ pháp luật xử lý đơn vị có hành vi lừa khán giả - Ảnh 2.

Phía Noo Phước Thịnh đã lập vi bằng gửi đến luật sư. (Ảnh: FBNV)

Đại diện Noo Phước Thịnh cho biết thêm, anh đang liên hệ với ban tổ chức để giải quyết sự việc này. Bên cạnh đó, phía nam ca sĩ đã gửi vi bằng cho luật sư, nhờ pháp luật giải quyết sự việc. "Tình hình kinh tế khó khăn nên tuyệt đối tôi không để những đơn vị tổ chức lợi dụng hình ảnh của mình để quay mặt khán giả", nam ca sĩ chia sẻ.

Phía Noo Phước Thịnh đã có hành động kịp thời để khán giả tránh bỏ tiền mua vé, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Hiện tại, những thông tin liên quan đến chương trình trên đã không còn xuất hiện trên trang bán vé T.B.

Vài ngày trước, nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh, nghệ sĩ Chiến Thắng, ca sĩ Tuấn Hưng, Jack cũng rơi vào tình huống tương tự. Một đơn vị đã sử dụng hình ảnh của họ để bán vé, lừa khán giả. Tuấn Hưng đang lưu diễn tại Mỹ ngỡ ngàng sau khi biết tin.

Noo Phước Thịnh tuyên bố nhờ pháp luật xử lý đơn vị có hành vi lừa khán giả - Ảnh 3.

Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ bị sử dụng hình để bán vé. (Ảnh: FBNV)

Thông qua trang cá nhân, giọng ca Tìm lại bầu trời cho hay: "Khán giả lại bị lừa rồi. Khổ quá! Không hiểu ông nào tổ chức ca nhạc ở hội chợ quảng cáo lung tung lừa bà con thế này? Làm liều chắc có tính toán trước, cùng lắm là xin lỗi, phạt hành chính là xong. Nhưng rồi sau này người khác tổ chức chương trình nếu có Tuấn Hưng hát thật thì mọi người sẽ bảo là không tin. Chắc ông tổ chức chương trình này quen biết rộng và không sợ ai hết rồi".

Sau đó, Tuấn Hưng đã nhờ người đến tận sân khấu ca nhạc này để kiểm chứng sự việc. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ nhờ pháp luật giải quyết vụ lừa đảo, mạo danh này. Được biết, trước phản ứng gay gắt của Tuấn Hưng, phía đơn vị tổ chức đêm nhạc đã lấy phông bạt đen để che hình nam ca sĩ trên poster.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem