Nữ diễn viên Ấn Độ bị bắt cóc, giết hại dã man

Thứ sáu, ngày 20/04/2012 14:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giới truyền thông quốc tế đưa tin, nữ diễn viên Bollywood Meenakshi Thapar vừa bị hai đồng nghiệp giết hại dã man bằng cách chặt đầu sau nỗ lực tống tiền gia đình cô không thành.
Bình luận 0

Huffingtonpost cho hay, Meenakshi Thapar gặp hai hung thủ - là đồng nghiệp của cô tại trường quay bộ phim mới nhất của cô, Heroine.

img
Thapar (phải) và hình ảnh hung thủ đã gây ra vụ án dã man

Amit Jaiswal, 36 tuổi, cùng người tình là Preeti Surin đã quyết định bắt cóc Thapar sau khi nghe nữ diễn viên này nói về sự giàu có của gia đình ở Dehra Dun, nằm dưới chân dãy Himalaya ở phía bắc Ấn Độ, Telegraph đưa tin.

Cặp đôi này đã tìm cách rủ rê Thapar đi du lịch ở thị trấn Gorakhpur, gần biên giới Nepal sau đó gửi tin nhắn về cho gia đình cô, đòi chuộc với giá 1,5 triệu rupi (tương đương 28.000 USD), nếu không sẽ buộc cô đóng phim khiêu dâm.

Do quá lo sợ, ban đầu mẹ của Thapar đã gửi cho bọn chúng 60.000 rupi qua tài khoản. Tuy nhiên, nữ diễn viên này đã bị chặt đầu và bị vất đi. Xác của cô bị dìm trong một bể nước tại hiện trường gây án.

Hung thủ gây án hiện đã bị bắt. Các cảnh sát đang tiến hành điều tra và tìm phần xác của nữ diễn viên xấu số.

Thapar là nữ diễn viên mới nổi danh của Ấn Độ nhờ bộ phim 404.

Theo HP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem