Núi Võ Đang
-
Trong nhiều truyền thuyết Á Đông, Mạnh Bà là một nhân vật bí ẩn, có nhiệm vụ chế tạo và phân phát canh Mạnh Bà cho những linh hồn sắp được đầu thai. Canh Mạnh Bà là một loại canh kỳ diệu, có thể khiến người uống quên hết mọi chuyện trong kiếp trước, để bước vào một kiếp sống mới hoàn toàn.
-
Núi Võ Đang ở tỉnh Hồ Bắc được coi là "vùng đất thánh" của Đạo giáo. Đây là một trong những cái nôi võ thuật của Đạo giáo và Thái Cực quyền. Nơi đây gắn liền với nhiều bí mật khiến hậu thế tò mò.
-
Hoàng đế Vĩnh Lạc có được lời dạy từ Trương Tam Phong thì vô cùng vui mừng, hạ lệnh cho quân lính cùng thợ xây đến tu sửa lại núi Võ Đang, xây cất các công trình to lớn gồm: chín cung điện, ba mươi sáu điện thờ, bảy mươi hai ngôi chùa trên núi, lại ban cho núi cái tên là “Núi Thái Hòa Thái Nhạc”.
-
Núi Nga Mi, Hoa Sơn, Võ Đang hay Nhạn Môn Quan … đều là những điểm đến từng xuất hiện trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung.
-
Tồn tại hàng ngàn năm nhưng cách đây không lâu, người ta mới phát hiện ra sự thật về “lò tử thần” ở núi Võ Đang.
-
Suốt hơn 200 năm triều nhà Minh, gần như mỗi đời Hoàng đế đều vì mong muốn được gặp mặt Trương Tam Phong một lần mà không ngừng tìm kiếm tung tích của ông.
-
Trương Tam Phong là một nhân vật hiếm hoi trong những tiểu thuyết Kim Dung có thật ngoài đời. Ông chính là người đã sáng tạo ra Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm.
-
Người ta ước tính rằng hằng năm, ngọn núi này có thể kiếm được hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Dù giá vé có đắt như thế nào người dân cũng đều đổ xô tới mỗi ngày.
-
Núi Võ Đang còn được gọi là Thái Hòa sơn, Huyền Nhạc sơn, nằm ở phía nam thành phố Thập Yển, tây bắc của tỉnh Hồ Bắc và được coi là một trong những cái nôi võ thuật của Đạo giáo với Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng.