Nuôi càng đước
-
Nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã giúp nông dân huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang có điều kiện phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi con càng đước (con rùa răng)-một loài động vật hoang dã, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
-
Hộ của anh Nguyễn Ngọc Trị, ở ấp 8 xã Long Trị, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, trong đó chỉ tận dụng hơn 20 m2 đất quanh nhà xây hầm nuôi càng đước nhưng đem lại nguồn lợi đáng kể
-
Những năm gần đây, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, chú Vũ Lan, xã Khánh Lâm (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) còn thực hiện mô hình nuôi rùa và kình đước. Hiện nay, chú Vũ Lan nuôi trên 100 con rùa và kình đước, mỗi con có trọng lượng từ 800 gam đến 1,5 kg...